Hà Nội cấm 5 tuyến phố để tổ chức Chợ hoa Xuân 2020

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tổ chức giao thông và bố trí điểm giao thông tĩnh phục vụ Chợ hoa Xuân Tết Canh Tý 2020.

Theo đó, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức Chợ hoa Xuân gắn với các hoạt động tại không gian trưng bày tranh Bích họa phố Phùng Hưng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 9.1 đến 20h ngày 24.1 (tức ngày 15 đến ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) trên 5 tuyến phố, gồm: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư phố Hàng Giấy đến Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ Đồng Xuân đến Hàng Cót) và Phùng Hưng (đoạn trưng bày phố Bích họa – từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót).

Để phục vụ Chợ hoa Xuân 2020, Uỷ ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai cấm đường trên 5 tuyến phố nói trên; chấp thuận cho quận được chủ động tổ chức một số điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại lòng đường trong thời gian diễn ra Chợ hoa Xuân.

Cụ thể, trên địa bàn phường Hàng Mã tổ chức 1 điểm tại lòng đường phố Hàng Lược (diện tích 30m2); trên địa bàn phường Đồng Xuân tổ chức 2 điểm tại lòng đường phố Đồng Xuân (tổng diện tích 80m2); trên địa bàn phường Hàng Bồ tổ chức 1 điểm tại lòng đường phố Thuốc Bắc (diện tích 72m2) và 1 điểm tại lòng đường phố Hàng Đồng (diện tích 54m2).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tấp nập, cuốn hút chợ hoa truyền thống trên phố cổ chỉ mở dịp Xuân về

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Những ngày này, trên các tuyến phố cổ Hà Nội, đặc biệt là khu vực chợ hoa Hàng Mã, Hàng Lược có rất đông người đi mua sắm, chuẩn bị chào đón năm mới.

Chợ hoa ngày Tết ở Hậu Giang hút khách

HOÀNG TÂN |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, trên khắp các ngả đường nội ô thị xã Long Mỹ luôn nhộn nhịp, tấp nập người mua sắm Tết, đặc biệt là chợ hoa xuân.

Kẹt cứng tại chợ hoa nổi tiếng bậc nhất Hà thành

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những ngày giáp Tết, người dân Thủ đô lại tìm đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa mà còn thưởng thức hương vị đón Tết của một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.

Dòng người chen chân tại chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà thành

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách đổ về khu chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) ngày càng nhiều, khung cảnh mua bán diễn ra vô cùng sôi động.

Ghé chợ hoa Quảng Bá cảm nhận không khí Tết đang đến thật gần

PHAN XÂM-HOA LÊ |

Chợ hoa Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt từ xưa. Ghé thăm chợ hoa lớn nhất nhì miền Bắc- Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ thấy được nụ cười tươi rói của người lao động, trao tay khách hàng những bó hoa mang hương sắc mùa xuân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Tấp nập, cuốn hút chợ hoa truyền thống trên phố cổ chỉ mở dịp Xuân về

Sơn Tùng - Duy Hiệu |

Những ngày này, trên các tuyến phố cổ Hà Nội, đặc biệt là khu vực chợ hoa Hàng Mã, Hàng Lược có rất đông người đi mua sắm, chuẩn bị chào đón năm mới.

Chợ hoa ngày Tết ở Hậu Giang hút khách

HOÀNG TÂN |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, trên khắp các ngả đường nội ô thị xã Long Mỹ luôn nhộn nhịp, tấp nập người mua sắm Tết, đặc biệt là chợ hoa xuân.

Kẹt cứng tại chợ hoa nổi tiếng bậc nhất Hà thành

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Những ngày giáp Tết, người dân Thủ đô lại tìm đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa mà còn thưởng thức hương vị đón Tết của một phiên chợ chỉ họp một lần trong năm.

Dòng người chen chân tại chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà thành

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, lượng khách đổ về khu chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) ngày càng nhiều, khung cảnh mua bán diễn ra vô cùng sôi động.

Ghé chợ hoa Quảng Bá cảm nhận không khí Tết đang đến thật gần

PHAN XÂM-HOA LÊ |

Chợ hoa Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt từ xưa. Ghé thăm chợ hoa lớn nhất nhì miền Bắc- Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ thấy được nụ cười tươi rói của người lao động, trao tay khách hàng những bó hoa mang hương sắc mùa xuân.