Hà Nội cải tạo hồ Hoàn Kiếm như thế nào?

Tiến Nguyễn |

Chiều 28.11, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về việc triển khai phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Theo đó, thời gian thực hiện từ 1.12.2017 đến 7.2.2018, kinh phí dự kiến khoảng 29 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách thành phố.

Theo ông Võ Tiến Hùng - Giám đốc Cty TNHH MTV thoát  nước Hà Nội (Cty thoát nước Hà Nội), thực hiện chủ trương cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm, Cty thoát nước Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá tác động môi trường hạng mục nạo vét; xin ý kiến của các bộ ngành, nhà khoa học, hội nghề nghiệp, cộng đồng và có phương án bổ cập nước hợp lý...

Bên cạnh đó, trước khi thi công nạo vét, Cty đã phối hợp với tiểu đoàn 554 – Bộ Tư lệnh Thủ đô thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ để dò tìm, xử lý hết các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên mặt bằng hồ. Đồng thời, có phương án bảo vệ hệ thủy sinh khu vực hồ Hoàn Kiếm bao gồm thực vật nổi, động vật nổi, thực vật thủy sinh, vi sinh vật, động vật không xương sống.

Ngoài ra, Cty còn phối hợp với Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản – Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 thực hiện ngăn lưới, cách ly động vật thủy sinh tại hồ Hoàn Kiếm; tiến hành thăm dò nước dưới đất, thực hiện xử lý nước giếng khoan bằng công nghệ lọc của Đức; giữ nguyên mực nước không bơm cạn hồ, nạo vét toàn bộ lòng hồ đến cao độ +5.60m để đảm bảo không bị sạt lở kè xung quanh hồ, kè tháp rùa, kè đền Ngọc Sơn. Phạm vi nạo vét đảm bảo cách mép chân kè các công trình trên là 7,0m.

Cũng theo ông Hùng, Cty sử dụng dây chuyền C2 cải tiến với máy xúc đặt trên ponton xúc bùn lên phễu chứa máy bơm bùn công suất 40-60m3/h để bơm lên các xe téc bùn, toàn bộ quy trình xử lý được khép kín, không có điểm nào để bùn có thể rơi vãi, thời gian thi công chủ yếu từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau từ thứ 2 đến thứ 5; từ thứ 6 đến chủ nhật từ 24h đến 5h sáng hôm sau, do đó không ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân.

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng mực nước, bùn, Cty sẽ nạo vét bùn với khối lượng trên 57.000m3. “Chúng tôi cam kết, sẽ cải tạo hồ Hoàn Kiếm theo đúng tiến độ, đảm bảo không bị đội vốn và giữ nguyên vẻ trong xanh vốn có của nước hồ Hoàn Kiếm”, ông Hùng khẳng định. 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.