Hà Nội cách ly 18 công nhân, tạm dừng sản xuất Công ty Coca-Cola

Tùng Giang |

Huyện Thường Tín (Hà Nội) yêu cầu Công ty Coca-Cola tạm dừng sản xuất, đồng thời tiến hành cách ly 18 trường hợp chung tổ sản xuất với nam công nhân mắc COVID-19.

Ngày 3.8, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín - Kiều Xuân Huy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin nam công nhân của Công ty Coca-Cola tại Km17- Duyên Thái, Thường Tín, UBND huyện đã yêu cầu công ty này dừng sản xuất.

Bước đầu xác định có khoảng 200 công nhân trực tiếp sản xuất tại công ty, được lấy mẫu xét nghiệm ngay từ chiều qua (2.8).

"Sáng nay, lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn toàn bộ công ty. Chúng tôi đang tiếp tục yêu cầu Trung tâm y tế phối hợp kiểm tra xử lý, truy vết trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân", ông Huy nói.

Theo lãnh đạo huyện Thường Tín, có 18 trường hợp chung tổ sản xuất với F0 trong công ty, đã cách ly toàn bộ. Những công nhân khác cũng được yêu cầu ở tại nhà.

Tính đến 14h chiều cùng ngày, 17/18 trường hợp liên quan đã có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, một trường hợp cho kết quả nghi ngờ, huyện Thường tín đã gửi mẫu bệnh phẩm cho CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội thông tin về bệnh nhân thuộc chùm ho, sốt cộng đồng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, bệnh nhân T.Đ.V, nam, sinh năm 1982, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, là công nhân làm việc tại Công ty Coca-Cola trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ngày 1.8, bệnh nhân có triệu chứng, đi khám tại Bệnh viện Thăng Long được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trưa ngày 3.8, CDC Hà Nội có báo cáo nhanh về tình hình COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, tính từ 7h đến 12h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 23 ca mắc mới trong (15 ca tại cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly), trong đó một số ca là nhân viên Vinmart và Khách sạn Pullman.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chợ, siêu thị ở Hà Nội liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam nhận định, chợ, siêu thị… là những khu vực có nguy cơ bùng dịch cao. Bởi các địa điểm này có đông người qua lại hơn nữa trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hà Nội: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đường lây nhiễm COVID-19

AN AN |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, ngay cả những nước đã triển khai tiêm vaccine với tỉ lệ bao phủ cao cho người dân thì số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Vì sao chợ, siêu thị ở Hà Nội liên tục xuất hiện các ca mắc COVID-19?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam nhận định, chợ, siêu thị… là những khu vực có nguy cơ bùng dịch cao. Bởi các địa điểm này có đông người qua lại hơn nữa trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Hà Nội: Tách F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đường lây nhiễm COVID-19

AN AN |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và trong khu vực, ngay cả những nước đã triển khai tiêm vaccine với tỉ lệ bao phủ cao cho người dân thì số lượng ca nhiễm vẫn gia tăng.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.