Hà Nội: Các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại sau kì nghỉ lễ

ĐỨC ĐÔNG |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ lễ 30.4 - 1.5 công tác đón học sinh quay trở lại tại các trường trên địa bàn Hà Nội được siết chặt, đảm bảo phòng dịch an toàn.

Đợt dịch COVID-19 lần này vào đúng thời điểm nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhiều phụ huynh ở Hà Nội lo lắng liệu con em mình có phải quay trở lại trường học hay tạm dừng để phòng dịch. Trước diễn biến này, Sở GDĐT Hà Nội vẫn giữ nguyên phương án trở lại trường của học sinh sau đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Theo đó, học sinh cấp THCS, THPT, học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được nghỉ liền 3 ngày, trở lại trường vào ngày 3.5. Trẻ mầm non và học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội sẽ được nghỉ liền 4 ngày và trở lại trường vào ngày 4.5.

Học sinh THCS và THPT ở Hà Nội trở lại trường vào ngày 3.5.
Học sinh THCS và THPT ở Hà Nội trở lại trường vào ngày 3.5.

Ghi nhận sáng 3.5 tại trường THCS Lý Thường Kiệt (Long Biên, Hà Nội) để công tác phòng dịch diễn ra nhanh chóng, nhà trường đã bố trí nhân viên, giáo viên của trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của học sinh ngay từ cổng vào.

Giáo viên và cán bộ nhà trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường
Giáo viên và cán bộ nhà trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường
Giáo viên và cán bộ nhà trường thực hiện kiểm tra thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường.

Ngay từ phía cổng ra vào nhà trường đã bố trí sẵn nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ cho học sinh và phụ huynh ra vào trường. Bên cạnh đó, giáo viên và nhân viên nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Phú Cường - Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt cho biết để đảm bảo cho việc học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ lễ dài các phòng học và toàn bộ khuôn viên trường đã được vệ sinh, khử khuẩn từ trước thời điểm nghỉ lễ. Trước khi học sinh đi học trở lại, nhà trường đã thông báo tới toàn bộ phụ huynh học sinh thực hiện việc khai báo y tế trong trường hợp gia đình ra khỏi Hà Nội hoặc đến các khu vực có dịch.

Học sinh và phụ huynh học sinh tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

"Trong kì nghỉ lễ lần này hầu hết toàn bộ 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đều không ra khỏi Hà Nội, chỉ có một số giáo viên trở về quê nhưng đều thực hiện khai báo y tế đầy đủ", ông Cường thông tin thêm.

Tại trường tiểu học Phúc Lợi (Long Biên) dù ngày 4.5 học sinh mới quay trở lại trường nhưng nhà trường cũng đã tiến hành vệ sinh, lau dọn khử khuẩn toàn bộ khu vực khuôn viên trường để học sinh trở lại trường an toàn nhất.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế, đặc biệt là việc khai báo y tế đối với học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường khi trở lại trường sau thời gian nghỉ lễ.

Trao đổi với Lao Động bà Ngô Thị Minh Phú - Hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Lợi cho biết nhà trường đã lên kịch bản cụ thể để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát, phân luồng, đo thân nhiệt cho học sinh khi tới trường.

Việc kiểm tra thân nhiệt được tiến hành thường xuyên.

Bên cạnh đó, theo cô Phú nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để thực hiện việc dạy online theo chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội. Do đã có kinh nghiệm trong nhưng lần trước nên việc giảng dạy online không gặp nhiều khó khăn như những lần trước đây.

Trước đó, Sở GDĐT Hà Nội đã công văn yêu cầu các trường tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống, chống dịch COVID-19; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến khi cần thiết, duy trì thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng đơn vị, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sau ca nhiễm COVID-19, hàng loạt quán karaoke ở Hà Nội "cửa đóng, then cài"

Vương Trần - Văn Thắng |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạm ngừng kinh doanh dịch vụ, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.

Lãnh đạo TP.Hà Nội phân tích 3 nguồn nguy cơ lớn lây lan COVID-19 ở Thủ đô

Vương Trần - Văn Thắng |

Trao đổi với Lao Động, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà Nội cũng như một số tỉnh khác đang phải đối mặt với 3 nguồn nguy cơ lây dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng rất lớn. Hà Nội cũng yêu cầu người dân tại các tỉnh khác quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Học sinh Hà Nội trở lại trường từ 3.5, nghiêm túc khai báo y tế

Bích Hà |

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày mai (3.5) và 4.5, học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Sau ca nhiễm COVID-19, hàng loạt quán karaoke ở Hà Nội "cửa đóng, then cài"

Vương Trần - Văn Thắng |

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạm ngừng kinh doanh dịch vụ, chấp hành nghiêm thông báo của chính quyền Hà Nội.

Lãnh đạo TP.Hà Nội phân tích 3 nguồn nguy cơ lớn lây lan COVID-19 ở Thủ đô

Vương Trần - Văn Thắng |

Trao đổi với Lao Động, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Hà Nội cũng như một số tỉnh khác đang phải đối mặt với 3 nguồn nguy cơ lây dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng rất lớn. Hà Nội cũng yêu cầu người dân tại các tỉnh khác quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Học sinh Hà Nội trở lại trường từ 3.5, nghiêm túc khai báo y tế

Bích Hà |

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày mai (3.5) và 4.5, học sinh Hà Nội sẽ quay trở lại trường học tập bình thường sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.