Hà Nội: Các quán karaoke đóng cửa chấp hành nghiêm việc phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Huyền Chang |

Để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng karaoke, quán bar trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm ngừng hoạt động, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến ngày càng phức tạp, UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các hoạt động đông người như karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần nhau đều phải đóng cửa từ 0h ngày 1.8. Đối với các cửa hàng ăn uống, phải bảo đảm thực hiện ngồi giãn cách.

Cụ thể, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hà Nội chiều 31.7, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động tập trung đông người như tại quán bar, karaoke, quán hàng nước vỉa hè thì phải dừng hoạt động.

Từ 0 giờ ngày 1.8, tất cả quán bar, karaoke tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Huyền Chang
Từ 0 giờ ngày 1.8, tất cả quán bar, karaoke tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Huyền Chang

Tiếp đó, tại cuộc họp chiều 1.8, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung một lần nữa nhấn mạnh tất cả quán bar, karaoke đều phải dừng hoạt động. Các nhà hàng, siêu thị thực hiện giãn cách, bảo đảm khoảng cách. Các quận, huyện nhắc nhở để dừng hoạt động quán vỉa hè, trà đá...

Theo ghi nhận của Lao Động vào tối ngày 1.8 trên địa bàn các quận như: Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm…, nhiều quán karaoke đã chủ động đóng cửa để góp phần vào việc phòng, chống dịch COVID-19.

Một số hình ảnh ghi nhận được vào tối ngày 1.8 tại các quán karaoke:

 
Một quán karaoke tại  đường Trần Phú (Hà Đông) đã đóng cửa và dán thông báo tạm dừng hoạt động và chưa xác định ngày mở cửa trở lại. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke AliBaba tại đường Chiến Thắng (Hà Đông) từ chối đón khách. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke AliBaba tại đường Chiến Thắng (Hà Đông) từ chối đón khách. Ảnh: Huyền Chang
Tại đường Nguyễn Ngọc Vũ, nhiều quán karaoke cũng trong tình trạng “cửa đóng, then cài“. Ảnh: Huyền Chang
Tại đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy) nhiều quán karaoke cũng trong tình trạng “cửa đóng, then cài“. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke Hoàng Gia (85 Nguyễn Khang), một điểm vui chơi thu hút lượng lớn khách đã đóng cửa theo chỉ đạo của chính quyền. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke Hoàng Gia (85 Nguyễn Khang, Cầu Giấy), một điểm vui chơi thu hút lượng lớn khách đã đóng cửa theo chỉ đạo của chính quyền. Ảnh: Huyền Chang
Đường Nguyễn Khang nay thiếu vắng ánh sáng từ các quán karaoke. Ảnh: Huyền Chang
Đường Nguyễn Khang bình thường tấp nập nay vắng bóng người qua lại khiến con phố dường như yên ắng hơn.. Ảnh: Huyền Chang
Tiếp đó, những quán karaoke nằm sát nhau tại đường Trần Thái Tông bình thường tấp nập người đến, nay đã đóng kín cửa không đón khách. Ảnh: Huyền Chang
Tiếp đó, những quán karaoke nằm sát nhau tại đường Trần Thái Tông bình thường tấp nập người đến, nay đã đóng kín cửa không đón khách. Ảnh: Huyền Chang

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội chiều 1.8, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cho biết, quận này đã chỉ đạo Công an quận Nam Từ Liêm thành lập 3 tổ công tác cùng với 10 phường tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ngừng các hoạt động đông người; dịch vụ kinh doanh quán bar, karaoke, hàng quán vỉa hè dừng hoạt động. 

Đối với các nhà hàng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm cũng được lực lượng chức năng yêu cầu giãn cách theo đúng quy định và chỉ đạo của Thành phố.

Một quán karaoke nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) cũng đóng của theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội. Ảnh: Huyền Chang
Một quán karaoke nhỏ trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm) cũng đóng của theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke lớn nhất trên đường Lê Đức Thọ A99 đã đóng cửa vì dịch COVID-19. Ảnh: Huyền Chang
Quán karaoke lớn nhất trên đường Lê Đức Thọ đã đóng cửa vì dịch COVID-19. Ảnh: Huyền Chang

Phạm Đông - Huyền Chang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến ngày 2.8 sẽ hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện và thị xã trong ngày 2.8 phải huy động lực lượng cố gắng hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch.

Hà Nội rà soát được hơn 72.000 người, đã test gần 50.000 trường hợp

Phạm Đông |

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 1.8, theo số liệu rà soát, thống kê của Trung tâm Y tế 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận 72.275 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7.2020 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội: Từ 0h ngày 1.8, cấm hoạt động quán bar, karaoke, quán vỉa hè

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ 0h ngày 1.8 các quán bar, karaoke, đặc biệt là quán ngồi vỉa hè phải cấm triệt để.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội dự kiến ngày 2.8 sẽ hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận, huyện và thị xã trong ngày 2.8 phải huy động lực lượng cố gắng hoàn thành test nhanh COVID-19 cho người dân về từ vùng dịch.

Hà Nội rà soát được hơn 72.000 người, đã test gần 50.000 trường hợp

Phạm Đông |

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14h ngày 1.8, theo số liệu rà soát, thống kê của Trung tâm Y tế 30 quận huyện thị xã, toàn thành phố đã ghi nhận 72.275 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8.7.2020 đến nay và đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Hà Nội: Từ 0h ngày 1.8, cấm hoạt động quán bar, karaoke, quán vỉa hè

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từ 0h ngày 1.8 các quán bar, karaoke, đặc biệt là quán ngồi vỉa hè phải cấm triệt để.