Hà Nội: Các khu vui chơi đông nghẹt dịp nghỉ lễ, không có cảnh 'chặt chém'

Anh Phú |

Bước vào ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, hàng nghìn người dân Hà Nội và các nơi trên cả nước đã đổ về các khu vui chơi, giải trí… khiến nhiều điểm du lịch rơi vào tình trạng quá tải. 

Ngay từ sáng sớm ngày 29.4, hàng vạn người dân đã đổ về các khu vui chơi giải trí trên địa bàn Hà Nội để tham quan, vui chơi. 

 
 Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại nhiều điểm vui chơi, giải trí tại Hà Nội lượng người đổ đến rất đông. Đặc biệt là các gia đình trẻ. 

Với thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu của buổi sáng, thay vì chọn cách đi du lịch xa, nhiều người dân Hà Nội đã chọn cách nghỉ ngơi đơn giản, ít tốn kém tại các điểm vui chơi giải trí trong nội thành như Lăng Bác, công viên Thủ Lệ, công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô...

 
Trong dịp lễ 30.4, Lăng Bác là một địa điểm thu hút đông đảo người dân thủ đô và nhiều du khách các tỉnh lân cận. Ngay từ 7h sáng, nhiều đoàn người xếp hàng ngay ngắn nườm nượp vào viếng Lăng Bác.
 
 Tại công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), mặc dù sáng sớm có chút mưa nhỏ nhưng  ngay từ 8h sáng, hàng ngàn người đã đổ về đông nghẹt, chen chân nhau mua vé vào cổng.
Các khu vực trong công viên đều nêm kín người, chuồng thú bị quây kín bởi các em nhỏ. Giá vé vào cổng dành cho trẻ em là 5000đ/người, còn với người lớn là 10.000đ/người.
Các khu vực trong công viên chật kín người. Giá vé vào cổng dành cho trẻ em là 5000đ/người, còn với người lớn là 10.000đ/người.
Khu vực chuồng thú bị quây kín bởi các em nhỏ.
Khu vực chuồng thú bị quây kín bởi các em nhỏ.   Chị Lan (Quê Phú Thọ) chia sẻ: "Ngày lễ tôi tranh thủ đưa các cháu đi chơi. Ở đây khá đông người nhưng có nhiều trò chơi, nhiều loài thú nên các cháu thích lắm".
Các dịch vụ vui chơi, giải trí trong công viên thường ngày rất vắng khách thì hôm nay mọi người phải đứng chờ rất lâu và chen chân mới tới lượt. Tuy vậy ghi nhận chung, tình trạng “chặt chém” không diễn ra, giá của các trò chơi trong đây giao động từ 20.000 – 30.000đ/lượt.Các dịch vụ vui chơi, giải trí trong công viên thường ngày rất vắng khách thì hôm nay mọi người phải chờ rất lâu mới tới lượt. Tuy vậy, theo nghi nhận của phóng viên, tình trạng “chặt chém” không diễn ra, giá của các trò chơi trong đây giao động từ 20.000 – 30.000đ/lượt.
Khu vực tổ chức trò chơi, đạp vịt ở công viên Thủ Lệ trẻ nhỏ tranh nhau chơi.Khu vực tổ chức trò chơi, đạp vịt ở công viên Thủ Lệ.Tại những điểm vui chơi giải trí khác của thủ đô như công viên Cầu Giấy, các khu vui chơi mua sắm... là điểm đến của nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây vui chơi làm cho không khí cũng đông đúc và nhộn nhịp hơn ngày thường.Tại những điểm vui chơi giải trí khác của thủ đô như công viên Cầu Giấy, các khu vui chơi mua sắm..., nhiều gia đình đưa con nhỏ tới đây khiến tạo bầu không khí đông đúc và nhộn nhịp hơn ngày thường.  Do lượng người đổ về đông, các bãi xe tại khu vui chơi luôn trong tình trạng chật cứng, tuy nhiên, giá cả ở mức chấp nhận được.
Anh Phú
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.