Hà Nội: Bưu tá, nhân viên giao hàng siêu thị vẫn được hoạt động

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng: "Nếu Hà Nội đảm bảo được việc cung ứng mặt hàng thiết yếu thì tạm thời dừng hoạt động của shipper là phù hợp, mang lại hiệu quả".

Ngày 24.7, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho hay, hiện nay, các nhân viên giao hàng của doanh nghiệp bưu chính, siêu thị vẫn được hoạt động. Thành phố chỉ tạm thời cấm đội ngũ giao hàng (shipper) của các app công nghệ.

Nhận định về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết: "Nhóm đối tượng làm dịch vụ giao hàng (shipper) với tính chất công việc tiếp xúc với nhiều người. Chính vì vậy, họ có nhiều khả năng mắc COVID-19 và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nếu Hà Nội đảm bảo được việc cung ứng mặt hàng thiết yếu thì tạm thời dừng hoạt động của shipper là phù hợp, mang lại hiệu quả. Trong trường hợp Hà Nội không đảm bảo được việc cung ứng hàng hoá, sẽ rất khó đánh giá hiệu quả của quyết định này".

Cũng theo chuyên gia, Hà Nội sẽ còn những ca bệnh lẩn khuất trong cộng đồng. Mọi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế.

Những người có những biểu hiện ho, sốt, khó thở... thì cần khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm sàng lọc để xác định có bị nhiễm virus SARS-COV-2 hay không, PGS.TS Phu cho biết. “Người dân cần chủ động khai báo y tế khi có biểu hiện ho, sốt đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay” - chuyên gia này nhấn mạnh.

Ngoài việc cung ứng hàng hoá đầy đủ, các của hàng, siêu thị... đặc biệt lưu ý đến việc phân luồng, bố trí, đảm bảo khoảng cách an toàn cho khách hàng để đảm bảo quy định phòng dịch.

PGS.TS Trần Đắc Phu cũng đưa ra khuyến cáo: "Thời điểm này, người dân Hà Nội và các địa phương có dịch khác nên tự nấu ăn uống, tự phục vụ tại nhà. trong trường hợp đến nơi làm việc, các cán bộ, nhân viên, người lao động... nấu cơm ở nhà mang đến nơi làm việc ăn và đảm bảo khoảng cách".

Những ngày gần đây, số ca bệnh mới phát hiện tại Hà Nội liên tục tăng, trong đó có nhiều chùm bệnh không rõ nguồn lây. Tổng số ca nhiễm tích lũy từ ngày 29.4 (đợt dịch thứ tư) là 666, trong đó 397 ca bệnh thuộc các chùm chưa qua 14 ngày.

Trước đó, Hà Nội tiến hành xét nghiệm cho người có triệu chứng ho, sốt không cần yếu tố dịch tễ. UBND TP.Hà Nội giao Sở Y tế Hà Nội, CDC Hà Nội, trung tâm y tế các phường, quận xét nghiệm cho toàn bộ những người có nguy cơ cao như lái xe buýt, xe taxi, shipper... những người tại các khu vực trọng điểm như chợ đầu mối, cửa hàng, siêu thị.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ dừng hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app công nghệ, shipper

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn chống dịch COVID-19. Để đảm bảo kịch bản chi tiết đi vào thực tế, sở đã chuẩn bị và sẽ kích hoạt 4 tầng điều trị. Còn Sở Giao thông Vận tải thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá thông qua app công nghệ, shipper.

Tin nhanh 60s: Shipper có được hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách?

NHÓM PV |

Sau khi Hà Nội ra Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt ứng dụng chở khách và giao đồ ăn đã thông báo đến khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ ship đồ ăn uống sẵn, chỉ giao nhận hàng hoá.

Chuyên gia y tế: Ca chỉ điểm ở Hà Nội là phần nổi của tảng băng chìm

Hà Phương |

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng được phát hiện mới là phần nổi của tảng băng chìm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hà Nội sẽ dừng hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app công nghệ, shipper

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn chống dịch COVID-19. Để đảm bảo kịch bản chi tiết đi vào thực tế, sở đã chuẩn bị và sẽ kích hoạt 4 tầng điều trị. Còn Sở Giao thông Vận tải thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá thông qua app công nghệ, shipper.

Tin nhanh 60s: Shipper có được hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách?

NHÓM PV |

Sau khi Hà Nội ra Chỉ thị 17 về việc thực hiện giãn cách xã hội, hàng loạt ứng dụng chở khách và giao đồ ăn đã thông báo đến khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ ship đồ ăn uống sẵn, chỉ giao nhận hàng hoá.

Chuyên gia y tế: Ca chỉ điểm ở Hà Nội là phần nổi của tảng băng chìm

Hà Phương |

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng cho rằng, các trường hợp sốt, ho tại cộng đồng được phát hiện mới là phần nổi của tảng băng chìm.