Hà Nội bỏ biển cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố

Minh Hạnh |

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh công tác tổ chức giao thông trên địa bàn. Trong đó, chấp thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 10 tuyến đường, phố.

Theo văn bản do Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội – ông Nguyễn Thế Hùng ký thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông, bỏ biển cấm xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến đường và giao cho các cơ quan chức năng liên quan tổ chức thực hiện.

Trước đó,  Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - ông Ngô Mạnh Tuấn đã ký văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10/11 tuyến đường, đoạn đường.

Cụ thể: Tuyến đường Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng) dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trong giờ cao điểm, cả hai chiều.

Tuyến đường Khâm Thiên dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trong giờ cao điểm, chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa.

Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt); phố Hai Bà Trưng (đoạn từ Ngô Quyền đến Bà Triệu) dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, cả hai chiều.

Cầu Chương Dương dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ từ 6h đến 9h, theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ đi Trần Nhật Duật.

Phố Phủ Doãn (đoạn từ Tràng Thi đến Hàng Bông), dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24h, theo chiều từ Tràng Thi đến Hàng Bông.

Phố Cát Linh (đoạn từ Trịnh Hoài Đức đến Giảng Võ), dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24h, theo chiều từ Giảng Võ đi Trịnh Hoài Đức. Riêng ngõ 897 Giải Phóng (cổng ra vào Bến xe Giáp Bát) vẫn giữ nguyên biển cấm 24/24h.

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong thời gian từ năm 2013 đến nay, Sở đã thống nhất với các đơn vị liên quan và tổ chức cắm biển hạn chế taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 11 tuyến đường, đoạn đường. Tuy nhiên, hiện các trường học đã cho học sinh nghỉ học từ đầu tháng 2.2020 đến nay để phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời việc đi lại của nhân dân cũng hạn chế. Vì vậy, các tuyến đường đã trở nên thông thoáng.

Cùng với đó, Hiệp hội Taxi Hà Nội đã có văn bản kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm bớt khó khăn do dịch COVID-19 gây ra với ngành vận tải. Trong đó, lượng khách, doanh thu của doanh nghiệp sụt giảm 50-60%. Sau khi hết dịch bệnh COVID-19, căn cứ tình hình thực tế, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ xem xét, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến đường, đoạn đường của Thủ đô.

TPHCM: Lên gần đỉnh cầu Kênh Tẻ mới phát hiện biển cấm người đi bộ

Trần Khanh |

Sau 6 tháng thi công sửa chữa, cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và quận 7) bỗng dưng biến mất làn đường dành cho người đi bộ. Thay vào đó, biển báo cấm người đi bộ được đặt ở 2 đầu cầu khiến người dân đi lại qua đây gặp nhiều trở ngại.

Hà Nội: Nhiều người "bất chấp" biển cấm đỗ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 5 tuyến phố được áp dụng theo mô hình đỗ xe ngày chẵn – lẻ. Tuy nhiên sau 2 năm triển khai, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm quy định, đỗ xe tràn lan, bất chấp biển cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Bất cập biển cấm "vây" trường học

Phạm Đông - Tùng Giang |

Phố Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) được lực lượng chức năng lắp đặt nhiều biển báo cấm dừng, đỗ xe. Tuy nhiên theo người dân, một số nơi đặt biển báo này chưa hợp lý, gây khó khăn tới đời sống, kinh doanh của các hộ dân, đặc biệt là việc đưa đón học sinh vào giờ cao điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đề xuất bỏ biển cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ tại 10 tuyến phố Hà Nội

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng dỡ bỏ biển cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên một số tuyến đường, đoạn đường của Thủ đô.

TPHCM: Lên gần đỉnh cầu Kênh Tẻ mới phát hiện biển cấm người đi bộ

Trần Khanh |

Sau 6 tháng thi công sửa chữa, cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và quận 7) bỗng dưng biến mất làn đường dành cho người đi bộ. Thay vào đó, biển báo cấm người đi bộ được đặt ở 2 đầu cầu khiến người dân đi lại qua đây gặp nhiều trở ngại.

Hà Nội: Nhiều người "bất chấp" biển cấm đỗ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 5 tuyến phố được áp dụng theo mô hình đỗ xe ngày chẵn – lẻ. Tuy nhiên sau 2 năm triển khai, bên cạnh những dấu hiệu tích cực, vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm quy định, đỗ xe tràn lan, bất chấp biển cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Bất cập biển cấm "vây" trường học

Phạm Đông - Tùng Giang |

Phố Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) được lực lượng chức năng lắp đặt nhiều biển báo cấm dừng, đỗ xe. Tuy nhiên theo người dân, một số nơi đặt biển báo này chưa hợp lý, gây khó khăn tới đời sống, kinh doanh của các hộ dân, đặc biệt là việc đưa đón học sinh vào giờ cao điểm.