Năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát những ngày cận Tết, TP Hà Nội đã cho học sinh sinh viên được nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần nên đã có khá nhiều người về quê từ sớm.
Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 9.2, tại bến xe Giáp Bát, trong phòng chờ, chỉ lác đác một vài hành khách đang ngồi đợi xe bên cạnh những hàng ghế trống trơn, không còn cảnh khách ngồi chật kín như những năm trước.
Đại diện bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng hành khách ra vào bến dịp cận Tết Tân Sửu đã giảm đi rất nhiều so với cùng kì năm ngoái. Nhiều người dân cũng đã lựa chọn phương thức thuê xe hay đi xe cá nhân về quê để đảm bảo an toàn phòng dịch.
Còn tại bến xe Nước Ngầm cũng đang xảy ra tình trạng tương tự, nhà chờ bến xe chỉ có một vài hành khách đang chờ làm thủ tục. Còn ở quầy bán vé số lượng hành khách qua lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở khu vực trước cửa ra vào khu vực đỗ xe, nhân viên bến xe thường xuyên nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, hành khách trước khi ra xe đều được nhân viên bến xe đo nhiệt độ.
Nhiều nhà xe cho biết chưa năm nào khách đi xe lại vắng như năm nay, mặc dù giá vé không hề tăng nhưng nhiều người dân ngại đi xe khách do lo ngại vấn đề dịch bệnh. Đặc biệt, tuyến Hà Nội – Hải Phòng nhà xe đã chờ suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ có 4-5 hành khách lên xe. Đến khi xuất bến là 4 tiếng cũng chưa đến 10 hành khách.
Phía trong bến, hàng loạt xe khách xếp hàng chờ dù đã sắp đến giờ xuất bến nhưng không có mấy khách đi. Nhiều xe rời bến khi trên xe chỉ có chưa tới 10 hành khách.
Ngoài ra, các bến xe cũng nhắc nhở tất cả nhà xe yêu cầu hành khách ghi đầy đủ thông tin, lịch trình của hành khách đi xe để làm cơ sở làm công tác truy vết.
Trao đổi với Lao Động ông Khúc Hữu Thanh Hải – Giám đốc Công ty CP Vận tải, Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng cho biết từ chiều 7.2 các tuyến xe Hải Phòng - Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại ở cả 2 bến xe Giáp Bát và Yên Nghĩa. Tuy nhiên nhà xe sẽ chỉ đưa đón khách tại Hải Phòng chứ không đưa đón khách ở Hải Dương.
Cũng theo ông Hải, dù được hoạt động trở lại những mỗi ngày nhà xe chỉ có khoảng 10 chuyến đi và về ở mỗi bến. Bên cạnh đó, nhà xe sẽ chỉ thực hiện chở khoảng 30% lượng hành khách/1 chuyến để đảm bảo việc giãn cách và quy định phòng chống dịch COVID-19.
Theo tìm hiểu, giá vé của các nhà xe vẫn không có dấu hiệu tăng mặc dù đang trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Cụ thể, tuyến Giáp Bát – Hưng Yên là 50.000 đồng/người; Giáp Bát – TP HCM là 920.000 đồng/khách; Giáp Bát – Đà Nẵng là 350.000 đồng/khách; Nước Ngầm – Cửa Lò là 230.000 đồng/khách; Nước Ngầm – Đô Lương là 250.000 đồng/khách.