Hà Nội: Bé trai bị bỏ rơi giữa hai khe tường được gia đình đón về chăm sóc

Phạm Đông |

Sau gần 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé trai bị bỏ rơi giữa khe tường đã gia đình đón về chăm sóc.

Liên quan đến sự việc bé trai bị bỏ rơi giữa hai khe tường nhà tại Hà Nội, vào lúc 10h ngày 9.9, gia đình cháu bé hai bên, chính quyền UBND thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã đến bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để đón nhận bé trai sơ sinh.

Sau khi làm hết các thủ tục, đến khoảng 10h30, cháu bé được bố mẹ đẻ đưa về nhà riêng.

Cùng đến nhận cháu bé với gia đình, bà Nguyễn Thị Thanh Thu - Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Trâu Quỳ cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi bố mẹ cháu đã đến nhận và đưa cháu N.P.Đ về với gia đình, đặc biệt mọi chỉ số sức khoẻ của cháu bé đã rất tốt”.

Khoa Sơ sinh nơi bé trai bỏ rơi được chăm sóc trong thời gian vừa qua. Ảnh: T. Quỳnh
Khoa Sơ sinh nơi bé trai bị bỏ rơi được chăm sóc trong thời gian vừa qua. Ảnh: T. Quỳnh

Theo lời bà Thu, kể từ ngày 18.8, sau khi đưa cháu bé lên bệnh viện điều trị, chính quyền địa phương liên tục liên lạc với bệnh viện để có thể thăm hỏi, động viên cũng như năm rõ tình hình sức khoẻ của cháu Đ.

“Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp với ông ngoại cháu bé, gia đình rất vui mừng khi có thể đón cháu bé về. Riêng mẹ cháu Đ. do còn trẻ tuổi, không tránh khỏi những sai lầm nên việc suy nghĩ và đau buồn là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi cũng tích cực động viên bố mẹ đẻ của cháu luôn giữ tinh thần thoải mái để có thể nuôi dưỡng cháu bé tốt nhất”, bà Thu thông tin.

Nói về cháu bé, ông Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện nhận cháu bé lúc 22h ngày 18.8 trong tình trạng xước xát phần mềm, bị nhiễm khuẩn, nhưng đến thời điểm hiện tại bé bú tốt, sức khoẻ ổn định, không có chấn thương về xương khớp và đủ điều kiện xuất viện.

Ông Thái Bằng Giang thông tin về tình hình sức khỏe bé trai. Ảnh: T. Quỳnh
Ông Thái Bằng Giang thông tin về tình hình sức khỏe bé trai. Ảnh: T. Quỳnh

Theo lời bác sĩ Giang, sau ba ngày nhập viện, tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhi tăng, các bác sĩ đã phải thay đổi thuốc kháng sinh để điều trị. Qua 10 ngày, cháu bé có thể tự bú bình, sức khoẻ ổn định.

“Rất may mắn là cháu bé được phát hiện kịp thời và nhanh chóng được kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn. Bé sơ sinh đáng ra phải sinh tại phòng sinh, sau khi sinh ra phải được lau khô và chăm sóc rất chu đáo, nhưng cháu Đ. lại bị vứt hẳn ra ngoài môi trường, điều này rất tệ. Thậm chí trẻ có thể tử vong bất cứ lúc nào”, bác sĩ Giang thông tin.

Tại bệnh viện, gia đình cháu bé có gửi lời cảm ơn đến tập thể các y bác sĩ trong khoa. Hiện, cháu bé vẫn chưa có giấy khai sinh nên việc thanh toán viện phí và các thủ tục cho cháu bé vẫn chưa được thực hiện.

Sau khi trao trả về cho gia đình, các điều dưỡng cũng nhắc nhở gia đình, bố mẹ cháu Đ cách chăm sóc để bé phát triển tốt nhất, đồng thời giữ liên lạc với gia đình để theo dõi tình hình sức khoẻ.

Trước đó, vào khoảng 17h50 phút ngày 18.8, người dân trú tại nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên A, Trâu Quỳ bất ngờ phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe giữa hai tường của hai dãy nhà trọ. Sau đó cháu bé được cứu thoát và đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã xác định mẹ bỏ rơi con là một sinh viên 20 tuổi, quê quán tại Ninh Bình.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Sức khỏe tốt, tiến triển tích cực

Phạm Đông |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội: Xác định danh tính người mẹ

Phạm Đông |

Công an huyện Gia Lâm đã xác định được danh tính và lý do người mẹ bỏ rơi bé trai trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội.

Thông tin mới về bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội sẽ được làm giấy khai sinh, cho nhận nuôi nếu không tìm thấy người thân sau 7 ngày.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà: Sức khỏe tốt, tiến triển tích cực

Phạm Đông |

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa có thông tin về tình hình sức khỏe bé trai bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội.

Bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội: Xác định danh tính người mẹ

Phạm Đông |

Công an huyện Gia Lâm đã xác định được danh tính và lý do người mẹ bỏ rơi bé trai trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội.

Thông tin mới về bé trai bị bỏ rơi trong khe tường nhà ở Hà Nội

Phạm Đông - Lệ Hà |

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 nhà ở Hà Nội sẽ được làm giấy khai sinh, cho nhận nuôi nếu không tìm thấy người thân sau 7 ngày.