Hà Nội: Bắt đối tượng giả mạo phóng viên để “thông chốt” kiểm dịch

Tùng Giang |

Tổ cơ động mạnh làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt - Đặng Thuỳ Trâm (phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên mua Thẻ phóng viên trên mạng xã hội để qua chốt kiểm dịch.

Tính từ 15h ngày 30.8 đến 15h ngày 31.8, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 1.371 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Theo đó, các vi phạm phổ biến bị xử phạt gồm: Ra ngoài khi không thực sự cần thiết (1.270 vụ); Không đeo khẩu trang nơi công cộng (62 vụ); Không giữ khoảng cách khi tiếp xúc (4 vụ); Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định (21 vụ); Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 (5 vụ); Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19; Các hành vi khác … (09 vụ).

Tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, đã kiểm soát 10.162 lượt phương tiện (trong đó 25 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 13.924 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.296 lượt phương tiện quay đầu (trong đó: 1.800 không vào thành phố, 496 không ra ngoài thành phố).

Phát hiện, xử phạt hành chính 59 trường hợp với số tiền hơn 118 triệu đồng (55 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; 2 trường hợp không đeo khẩu trang; 2 trường hợp vi phạm khác).

Bên cạnh đó, 12 tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác.

Trong ngày 31.8 đã kiểm soát 22.687 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 181 trường hợp với số tiền hơn 269 triệu đồng (95 trường hợp không có giấy đi đường; 84 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 2 trường hợp vi phạm khác).

Đáng chú ý, khoảng 09h30’ ngày 30.8, “Tổ cơ động mạnh” làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Hoàng Quốc Việt - Đặng Thuỳ Trâm (phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ôtô BKS 30E.110.24, tem kiểm định đã hết hiệu lực từ ngày 10.6.2021.

Qua kiểm tra, lái xe xuất trình 1 thẻ phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị mang tên Trần Văn Hùng; không xuất trình được Giấy đi đường. Qua đấu tranh khai thác, lái xe khai nhận mua chiếc Thẻ phóng viên này trên mạng xã hội.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bác bỏ thông tin Ô Quan Chưởng đóng cửa vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ông Trần Đức Toản khẳng định, thông tin Ô Quan Chưởng này phải đóng cửa vì dịch COVID-19 là không chính xác.

Đường Liễu Giai - Văn Cao lột xác với 8 làn xe sau khi xén dải phân cách

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau gần 2 tháng thi công mở rộng tuyến đường Liễu Giai - Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã dỡ rào công trình. Dự án cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục chỉnh trang, tạo hình đang được công nhân gấp rút thực hiện.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Bác bỏ thông tin Ô Quan Chưởng đóng cửa vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Chủ tịch UBND phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ông Trần Đức Toản khẳng định, thông tin Ô Quan Chưởng này phải đóng cửa vì dịch COVID-19 là không chính xác.

Đường Liễu Giai - Văn Cao lột xác với 8 làn xe sau khi xén dải phân cách

Tùng Giang - Hà Phương |

Sau gần 2 tháng thi công mở rộng tuyến đường Liễu Giai - Văn Cao (Ba Đình, Hà Nội), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã dỡ rào công trình. Dự án cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục chỉnh trang, tạo hình đang được công nhân gấp rút thực hiện.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.