Hà Nội: Bắt đầu san lấp "hố tử thần" ở Chương Mỹ

Tùng Giang |

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ (Tp.Hà Nội) cho hay, "hố tử thần" tại xã Quảng Bị đang được san lấp.

Ngày 18.4, ông Nguyễn Đình Hoa - Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, "hố tử thần" ở xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội) bắt đầu được san lấp trong sáng nay. Công tác chuẩn bị như quây tôn quanh khu vực hố sụt được thực hiện từ tối qua (ngày 17.4).

Theo ông Hoa, toàn bộ quá trình san lấp sẽ được thực hiện theo quy trình mà các nhà khoa học đưa ra. Về mặt thời gian, việc này sẽ không thể hoàn thành trong 1, 2 ngày.

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, các chuyên gia của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, các phòng, ban chức năng huyện Chương Mỹ... đã kiểm tra, khảo sát, đo đạc để đánh giá nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục sự cố.

Trong đó, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất phương án khắc phục gồm 6 bước. Cụ thể:

Bước 1, dọn dẹp mặt bằng khu sụt lún.

Bước 2, lấp đầy hố sụt bằng các vật liệu phù hợp, dự kiến dưới cùng lót lớp đá hộc dày 1m, tiếp đến là lớp base 1m và trên cùng là cát đầm chặt.

Bước 3, khoan tạo lỗ để khoan phụt vữa, xi măng - bentonite hàm lượng 200kg xi măng + 50 kg bentonite để lấp đầy các lỗ rỗng xung quanh khu vực lún sụt, cứng hóa khu vực lún sụt.

Bước 4, trải vải địa kỹ thuật gia cố 2 lớp tăng cường phía trên vật liệu lấp đầy hố sụt với cường độ dự kiến 150kN/m, tiến hành neo đầu vải như quy định.

Bước 5, hoàn trả rãnh thoát nước và các lớp mặt đường như ban đầu.

Bước 6, tiến hành thử tải và quan trắc sau xử lý.

“Hố tử thần” ngập nước sau trận mưa lớn ngày 17.4. Ảnh: NV
“Hố tử thần” ngập nước sau trận mưa lớn ngày 17.4. Ảnh: NV

Sau khi tổ chức chức hội nghị kiểm tra, đánh giá phương án xử lý sự cố hố sụt lún, đại diện các sở của thành phố Hà Nội đề nghị huyện Chương Mỹ yêu cầu đơn vị tư vấn là Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam củng cố thêm căn cứ để lập phương án chi tiết xử lý sự cố.

Trong đó, mời các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá phương án xử lý sự cố cấp bách sự cố "hố tử thần" tại thôn 2, xã Quảng Bị; huyện chủ động sử dụng ngân sách của huyện theo phân cấp quản lý để thực hiện dự án xử lý sự cố này và triển khai các bước theo quy định hiện hành.

Theo chính quyền xã Quảng Bị (Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 6.4, một gia đình ở mặt tỉnh lộ 419 qua thôn Hai, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) khoan giếng. Đến 16h cùng ngày, sau nhiều tiếng động lớn, máy khoan, cây cảnh, cột điện tụt xuống lòng đất.

Thời điểm đầu, hố chỉ rộng hơn 3m, đến tối lan rộng ra hơn 12m, sâu trên 4m. Trước tình hình này, cơ quan chức năng phải di dời 12 hộ dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Đến ngày 17.4, sau trận mưa lớn kéo dài, diện tích "hố tử thần" tiếp tục nở rộng, đến khoảng giữa mặt đường tỉnh lộ 419.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: "Hố tử thần" ở Chương Mỹ mở rộng sau trận mưa lớn

Tùng Giang |

Lãnh đạo xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sau trận mưa lớn từ rạng sáng ngày 17.4, diện tích "hố tử thần" tiếp tục nở rộng, đến khoảng giữa mặt đường tỉnh lộ 419.

6 bước khắc phục "hố tử thần" ở Chương Mỹ, Hà Nội

Tùng Giang |

Theo thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đoàn kiểm tra cùng các chuyên gia đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục "hố tử thần" ở xã Quảng Bị.

“Hố tử thần” ở Hà Nội: Mở rộng lên hơn 100m2 chỉ sau một cơn mưa

Minh Ánh - Lê Nam |

3 ngày sau khi hố sụt, diện tích "hố tử thần" ở Chương Mỹ, Hà Nội, từ 30m2 mở rộng lên hơn 100m2. Chuyên gia cho rằng khu vực địa chất ở đây được cấu tạo bằng đá vôi, có đặc điểm không bằng phẳng, nham nhở. Dưới lớp đá này thường là các hang động, khi có tác động của con người sẽ gây ra hiện tượng sụt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: "Hố tử thần" ở Chương Mỹ mở rộng sau trận mưa lớn

Tùng Giang |

Lãnh đạo xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, sau trận mưa lớn từ rạng sáng ngày 17.4, diện tích "hố tử thần" tiếp tục nở rộng, đến khoảng giữa mặt đường tỉnh lộ 419.

6 bước khắc phục "hố tử thần" ở Chương Mỹ, Hà Nội

Tùng Giang |

Theo thông tin từ UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đoàn kiểm tra cùng các chuyên gia đã tiến hành khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục "hố tử thần" ở xã Quảng Bị.

“Hố tử thần” ở Hà Nội: Mở rộng lên hơn 100m2 chỉ sau một cơn mưa

Minh Ánh - Lê Nam |

3 ngày sau khi hố sụt, diện tích "hố tử thần" ở Chương Mỹ, Hà Nội, từ 30m2 mở rộng lên hơn 100m2. Chuyên gia cho rằng khu vực địa chất ở đây được cấu tạo bằng đá vôi, có đặc điểm không bằng phẳng, nham nhở. Dưới lớp đá này thường là các hang động, khi có tác động của con người sẽ gây ra hiện tượng sụt.