Hà Nội ban hành phương án đảm bảo đời sống người dân khi gặp thiên tai, thảm họa

VƯƠNG TRẦN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc ban hành phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống người dân TP Hà Nội năm 2018.

Theo đó, có tình huống thiên tai như bão mạnh, siêu bão, mưa lớn ngập úng khu vực ngoại thành; vỡ đê trọng điểm đê, kè Cổ Đô tương ứng K4+000-HK8+600 Hữu Hồng huyện Ba Vì; vỡ đê Hữu Hồng trọng điểm cống Cẩm Đình tương ứng Kl+700 đê Vân Cốc huyện Phúc Thọ; vỡ trọng điểm cống Liên Mạc tương ứng K53+450 đê Hữu Hồng; vỡ trọng điểm khu vục đê, kè Xuân Canh - cống Long Tửu; vỡ đê Tả Bùi, Tả Tích, lũ quét rừng ngang huyện Chương Mỹ; vỡ hồ, đập thủy lợi; các thảm họa; động đất.

Để ứng phó đối với các tình huống ngập úng, vỡ đê: Nhân dân dự trữ lương thực, chất đốt, nước sạch, mắm muối, thực phẩm khô và thuốc y tế thông thường cho thời gian 1 tháng.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị dự trữ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu trong thời gian 7 ngày. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác xây dựng kế hoạch sơ tán, giúp đỡ và bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân. Kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa, lương thực, nước uống, thuốc y tế, phương tiện và lực lượng vận chuyển hàng, phân phối hàng, cấp phát hàng, lực lượng cán bộ y tế lưu động. Theo dõi nắm chắc diễn biến của thời tiết và mưa, bão, lũ.

Thực hiện ứng trực theo sự chỉ đạo của thành phố. Tổ chức các hoạt động cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp tới nhân dân vùng bị ảnh hưởng. Báo cáo tình hình thiệt hại, các giải pháp đã triển khai của địa phương về Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. Báo cáo đề nghị thành phố hỗ trợ khi vượt quá khả năng.

Tương tự, giải pháp ứng phó với các thảm họa: Khi xảy ra các thảm họa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - thường trực công tác ứng cứu, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai thảm họa, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở và cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nơi xảy ra thảm họa triển khai công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống, thực hiện các chế độ cho người bị thiệt hại, thực hiện thăm hỏi động viên nạn nhân và các lực lượng tham gia hoạt động cứu trợ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

9 nhà dân bị rơi xuống sông Đà, 35 nhà gặp nguy hiểm: Tổng cục Phòng chống thiên tai nói gì?

Kh.V |

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, hồi 18 giờ ngày 30.7 tại khu vực tổ 26 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Binh đã bị sạt lở bờ sông khiến 9 nhà dân với 22 nhân khẩu bị rơi xuống sông; 35 ngôi nhà khác báo động nguy hiểm.

Tỉnh Hoà Bình đề nghị được hỗ trợ 379 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Thành Trung - Hà Phương |

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ 379 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Chính phủ yêu cầu đảm bảo tính mạng người dân trước thiên tai

KH.VŨ |

Trước tình hình diễn biến mưa lũ những ngày qua và dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt, từ chiều 17.7 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, chiều 16.7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

9 nhà dân bị rơi xuống sông Đà, 35 nhà gặp nguy hiểm: Tổng cục Phòng chống thiên tai nói gì?

Kh.V |

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, hồi 18 giờ ngày 30.7 tại khu vực tổ 26 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Binh đã bị sạt lở bờ sông khiến 9 nhà dân với 22 nhân khẩu bị rơi xuống sông; 35 ngôi nhà khác báo động nguy hiểm.

Tỉnh Hoà Bình đề nghị được hỗ trợ 379 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Thành Trung - Hà Phương |

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đề nghị Chính phủ hỗ trợ 379 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Chính phủ yêu cầu đảm bảo tính mạng người dân trước thiên tai

KH.VŨ |

Trước tình hình diễn biến mưa lũ những ngày qua và dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt, từ chiều 17.7 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có thể vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, chiều 16.7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã tổ chức họp bàn giải pháp ứng phó. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp.