Hà Nội bàn giao 750 công dân sau khi cách ly phòng dịch COVID-19 từ 10-12.3

Vương Trần |

Việc bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10.3 đến 12.3.

Ngày 11.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Hữu - Trưởng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Bắt đầu từ ngày 10.3, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chính thức bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về địa phương theo quy định.

Theo đó Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng với các đơn vị liên quan bàn giao các công dân được cách ly tại Trung đoàn 59 (Chương Mỹ, Hà Nội) và tại Trường Quân sự (Sơn Tây, Hà Nội) sau khi đã thực hiện việc cách ly đủ 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19 (virus SARS-CoV-2). Việc bàn giao sẽ được thực hiện từ ngày 10-12.3.

Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng các công dân đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa chúc mừng các công dân đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh LDO

Trong ngày 11.3, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Sơn Tây làm thủ tục bàn giao 248 công dân trở về từ Hàn Quốc - sau khi được cách ly tập trung 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19.

Nhà trường trả lại những công dân cách ly một số giấy tờ tuỳ thân như hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân... Những công dân này được cấp giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly, đủ điều kiện trở về học tập, công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

“Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nhà trường sẽ phân phối, cử lực lượng chở công dân ra các bến xe như: Mỹ Đình, Sơn Tây, Yên Nghĩa, Nước Ngầm… sân bay Nội Bài để họ trở về các tỉnh, thành” – thượng tá Nguyễn Văn Hữu nói.

Trước đó, từ 17 giờ 20 ngày 25.2 đến 10 giờ ngày 29.2, Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 752 người, bao gồm 749 người từ Hàn Quốc trở về, 1 người về từ Trung Quốc và 2 người Việt Nam tự nguyện vào cách ly. Trong đó, người cao tuổi nhất hiện đã 56 tuổi, nhỏ tuổi nhất mới chỉ 6 tháng tuổi.

Tại đây, các công dân từ vùng dịch trở về được cách ly tại 2 khu nhà biệt lập. Nhà trường đã điều động 5 cán bộ quân y, hơn 30 người phục vụ trực tiếp cùng nhiều lực lượng phục vụ vòng trong, vòng ngoài...

Toàn bộ những người được cách ly và các y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ sẽ ăn ngủ và làm việc tại đây, không được phép ra ngoài trong suốt thời gian cách ly.

Đại tá Nguyễn Mạnh Phú - Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Trường Quân sự cho biết, từng cá nhân đến cách ly chống dịch COVID-19 tại đây đều được chuẩn bị chăn, màn, chiếu và đồ dùng cá nhân để đảm bảo sinh hoạt tại nơi cách ly, tránh tiếp xúc với bên ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng quân y sẽ thực hiện công tác chuyên môn, theo dõi từng công dân bằng cách một ngày thăm khám, kiểm tra thân nhiệt 4 lần cho từng người.

Về chế độ ăn, đơn vị sẽ đảm bảo như trong quân ngũ, mỗi ngày một công dân sẽ được ăn 57.000 đồng/người/ngày.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cùng xảy ra ở Đông Nam Á hiện này sẽ đặt ra những thách thức mới cho giới chức và nhân viên y tế khi các chuyên gia cảnh báo có thể để lọt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hà Nội: Có thể giảm thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng do dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ngày 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài đến tận quý IV/2020, số thu ngân sách có thể giảm khoảng 16.000 tỉ đồng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề xuất tiếp tục thiết lập các khu vực cách ly mới

Vương Trần - Thế Hà |

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với các cơ quan của Bộ Quốc phòng đang tiếp tục thiết lập các vị trí cách ly ở các tỉnh lân cận, khu vực cách ly khác để chống dịch bệnh COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dịch sốt xuất huyết làm phức tạp thêm nỗ lực chống COVID-19 ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Dịch sốt xuất huyết và dịch COVID-19 cùng xảy ra ở Đông Nam Á hiện này sẽ đặt ra những thách thức mới cho giới chức và nhân viên y tế khi các chuyên gia cảnh báo có thể để lọt các ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hà Nội: Có thể giảm thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng do dịch COVID-19

CAO NGUYÊN |

Ngày 11.3, trao đổi với Lao Động, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài đến tận quý IV/2020, số thu ngân sách có thể giảm khoảng 16.000 tỉ đồng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề xuất tiếp tục thiết lập các khu vực cách ly mới

Vương Trần - Thế Hà |

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng với các cơ quan của Bộ Quốc phòng đang tiếp tục thiết lập các vị trí cách ly ở các tỉnh lân cận, khu vực cách ly khác để chống dịch bệnh COVID-19.