Hà Nội: Bãi trông giữ xe tự phát "chặt chém" người dân Thủ đô đêm cuối năm

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Tối 31.12, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về trung tâm thành phố để chờ đón bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2021. Cũng vì thế các bãi trông giữ xe tự phát tha hồ "chặt chém" khách đêm cuối năm.

Theo ghi nhận của Lao Động ngay từ khoảng 19h30 cùng ngày, khi lực lượng chức năng chuẩn bị cấm các phương tiện đi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tết dương lịch 2021, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại ba điểm là hồ Gươm, công viên Thống Nhất và sân vận động Mỹ Đình. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h ngày 1.1.2021, kéo dài 15 phút.

Dòng người đổ về phố đi bộ Hoàn Kiếm.
Dòng người đổ về phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, Countdown Party 2021 và sự kiện chào xuân tại Hà Nội sẽ diễn ra từ tối 31.12.2020 đến 0h30 ngày 1.1.2021 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Ngay từ sớm, người dân đã đổ xuống đường vui chơi, chờ đón giao thừa trong không khí tưng bừng, háo hức. Do đó một số hộ dân gần đó đã đứng ra nhận trông giữ xe tự phát.

Hàng dài xe trong 1 bãi gửi xe tự phát. Ảnh: V.Đ

Mặc dù chính quyền Hà Nội đã có quy định chặt chẽ về giá giữ xe tại xung quanh Hồ Gươm, nhưng nhiều điểm giữ xe quanh Hồ Gươm “thừa nước thả câu” nâng giá “chặt chém” khách gửi xe.

Tại phố Lò Sũ, ngay từ sớm đã mọc lên những biển "trông xe" đã mọc lên. Khoảng 10 người đứng ra mời gọi những người lái xe máy qua đây vào gửi xe. Giá mỗi xe máy gửi là 50.000đ/xe. Người trông giữ xe ở đây cho biết thời điểm này bất cứ bãi xe nào cũng giá như vậy. Trên các tuyến phố Hàng Giày, Hàng Dầu cũng có tình trạng tương tự, giá vé dao động từ 30.000đ - 50.000đ/xe.

Ngay từ sớm đã mọc lên những biển "trông xe" đã mọc lên

Càng tiến gần vào khu vực hồ Hoàn Kiếm thì giá vé trông giữ xe lại càng tăng "phi mã". Đoạn phố Hai Bà Trưng giao phố Hàng Bài, hàng chục điểm trông xe nối tiếp nhau mời gọi người vào gửi xe với mức giá từ 20.000 đồng tới 100.000 đồng, thời gian dao động từ 1 đến 3 giờ sáng.

Trên phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giá vé đã lên tới 100.000đ/xe. Ảnh: Kim Anh

Cụ thể, ở 36-38 Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giá vé ở đây lên tới 80.000đ. Cũng trên tuyến đường này ở Media Mart Hai Bà Trưng giá vé đã lên tới 100.000đ/xe. Khi khách thắc mắc thì nhân viên tại đây nói rằng ngày lễ Tết giá như vậy là hợp lý. Khách tiếp tục phản ứng việc giá xe thì nhân viên tiếp lời: “Ở đây không có quy định nào hết, không gửi thì đưa xe ra”.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Đức Trung (Long Biên, Hà Nội) cho biết, anh cùng gia đình lên bờ hồ Hoàn Kiếm để dạo chơi và chờ xem pháo hoa được bắn để đón năm mới 2021.

“Tôi cùng gia đình cứ cuối tuần thường cho con cái tới phố đi bộ giá vé những ngày đó đã từ 10.000đ - 20.000đ/xe. Giá gửi xe ngày bình thường đã như vậy rồi thì ngày lễ lớn giá tăng lên 50.000đ không có gì lạ. Tôi biết giá gửi xe trên là cao nhưng chúng tôi không có chỗ nào gửi rẻ hơn nên đành chấp nhận”, anh Trung nói.

Biển người chờ xem lễ hội âm nhạc chào đón năm mới Countdown 2021 và bắn pháo hoa.
Biển người chờ xem lễ hội âm nhạc chào đón năm mới Countdown 2021 và bắn pháo hoa.
Biển người chờ xem lễ hội âm nhạc chào đón năm mới Countdown 2021 và bắn pháo hoa.

Theo anh Trung giá vé gửi xe ngày lễ lớn ở nhiều điểm xung quanh hồ Hoàn Kiếm đều như nhau nên có đi tìm chỗ khác gửi xe cũng không tìm được. Do vậy, anh thành thói quen, biết giá và cứ mang xe đến đó gửi và trả tiền.

Tại các điểm trông giữ xe khác, có hàng trăm chiếc xe, thậm chí có nơi cũng không còn chỗ để gửi. Theo tính toán, đây là dịch vụ hốt bạc nhất trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch 2021.

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đón năm mới

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Phạm Đông - Quang Thái |

Ngày 31.12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" bắn pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ. Trong đó, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn cho người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Nội: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đón năm mới

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Hà Nội: Người dân tấp nập về quê nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

Đức Anh - Phạm Đông |

Với việc được nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày từ 1.1.2021 đến hết 3.1.2021. Vì vậy, người lao động, sinh viên đang sinh sống tại Hà Nội đã đổ về các bến xe để về quê hoặc đi du lịch.

Bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Phạm Đông - Quang Thái |

Ngày 31.12, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt 3 "trận địa" bắn pháo hoa, sẵn sàng cho đêm giao thừa rực rỡ. Trong đó, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc bảo đảm an toàn cho người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.