Hà Nội bác tin yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà trong 7 ngày

Tùng Giang |

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Hà Nội sẽ yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà trong 7 ngày là thông tin giả, sai sự thật.

Liên quan đến thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội hôm nay, về việc Hà Nội sẽ yêu cầu người dân ở nguyên tại nhà trong 7 ngày, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin giả, sai sự thật.

Hiện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đang làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm chủ các tài khoản lan truyền tin đồn thất thiệt này.

Lãnh đạo Sở thông tin Truyền thông Hà Nội thông tin thêm, Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên" - lãnh đạo Sở thông tin Truyền thông Hà Nội khuyến cáo.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6 trường Amsterdam

Tường Vân |

Ngày 20.8, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký văn bản về việc tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hà Nội thêm 51 ca COVID-19, riêng chung cư HH4C Linh Đàm ghi nhận 13 ca

Thùy Linh |

Trưa 20.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng. Đáng chú ý đã ghi nhận chùm ca bệnh tại chung cư HH4C, Linh Đàm với 13 trường hợp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 6 trường Amsterdam

Tường Vân |

Ngày 20.8, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại đã ký văn bản về việc tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Hà Nội thêm 51 ca COVID-19, riêng chung cư HH4C Linh Đàm ghi nhận 13 ca

Thùy Linh |

Trưa 20.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội ghi nhận thêm 51 ca mắc mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng. Đáng chú ý đã ghi nhận chùm ca bệnh tại chung cư HH4C, Linh Đàm với 13 trường hợp.