Hà Nội: 42.652 F0 điều trị tại nhà, không để bệnh nhân khó tiếp cận y tế

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu lãnh đạo địa phương điều chỉnh lại cách điều hành, phân bổ lại nhân lực, không để quá tải. Phải để bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận kịp thời, chăm sóc đầy đủ, không gây bức xúc.

Rà soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi

Chiều 13.1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng đã chủ trì giao ban trực tuyến tại Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tính từ 7.1 đến 12.1, trung bình thành phố ghi nhận 2.836 ca/ngày, tăng nhiều so với kỳ báo cáo trước (trung bình 2.230 ca/ngày).

Hiện tại, Hà Nội đang điều trị 53.515 người. Gồm có, 351 người đang điều trị tại bệnh viện trung ương; 52.964 người bệnh đang được các tầng quản lý và điều trị, trong đó, điều trị tại nhà 42.652 người, điều trị tại cơ sở thu dung quận, huyện 5.820 người, điều trị tại cơ sở thu dung thành phố là 1.335 người, điều trị tại các bệnh viện 3.157 người.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát...

Tại buổi giao ban, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh về công tác điều hành phòng, chống dịch COVID-19 và việc triển khai phần mềm quản lý người nhiễm COVID-19; rà soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5-12 tuổi…

Ông Dũng cũng yêu cầu các đơn vị có số người cao tuổi, bệnh lý nền còn cao, không đi đến điểm tiêm chủng lưu động được như Chương Mỹ, Gia Lâm, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín… báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện tiêm chủng cho nhóm nguy cơ cao này. Các đơn vị đều cam kết đẩy nhanh tiến độ, tuyên truyền, tăng cường các tổ tiêm tại nhà để nhanh chóng tiêm vaccine cho đối tượng này…

Quang cảnh phiên họp trực tuyến.
Quang cảnh phiên họp trực tuyến.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho rằng, hiện nay cần tập trung quản lý tốt bệnh nhân COVID-19, hạn chế chuyển tầng; quan tâm, đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng phải tiêm tại nhà. Các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, theo dõi tiến độ hằng ngày; tiếp cận tích cực hơn nữa bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà.

Bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, Sở Y tế đã làm việc với các trung tâm y tế quận, huyện, và đề nghị các địa bàn nóng như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai có giải pháp cụ thể, như mở thêm nhiều cách tiếp cận: Bổ sung số điện thoại, các nhóm Zalo để người dân liên hệ dễ dàng hơn…

Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao

Kết luận buổi giao ban, ông Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh ở Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc COVID-19 trung bình tăng hơn 600 ca/ngày so với tuần trước. Dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân quan trọng vẫn là sự chủ quan của các cá nhân, tổ chức.

Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu các địa phương thống nhất việc phải thực hiện “đúng vai” của mình theo đúng phân cấp, phân quyền; phải vào cuộc nghiêm túc hơn, không trông chờ vào thành phố.

Các phần việc quan trọng như mua sắm thuốc, kit test COVID-19 phải được bảo đảm ngay từ cơ sở.

Việc quản lý bệnh nhân COVID-19, phải được thực hiện đúng quy trình, có mạng lưới đầy đủ, không được để xảy ra sai sót trong các tình huống. Để bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận kịp thời, chăm sóc đầy đủ, không gây bức xúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: “Các đơn vị phải điều chỉnh lại cách điều hành, phân bổ lại nhân lực, không để quá tải”.

Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Chử Xuân Dũng nêu rõ, hiện nay còn chậm và yêu cầu Sở Y tế báo cáo hằng ngày tiến độ từng địa phương; đôn đốc hằng ngày việc tiêm vaccine cho người từ 50 tuổi trở lên có bệnh nền…

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải cập nhập kịp thời dữ liệu người nhiễm COVID-19 mới vào phần mềm quản lý của thành phố.

“Trên hệ thống còn ghi nhận được phản ánh của người dân. Lãnh đạo các địa phương phải cài đặt phần mềm này vào smartphone; tương tác liên tục để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Phần mềm thiết lập rồi mà các địa phương không vào cuộc thì vô ích”, ông Chử Xuân Dũng nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quy định dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở vùng cam liệu còn phù hợp?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo chuyên gia, thành phố nên thay đổi cách phòng chống dịch, cần tạo điều kiện cho người dân kinh doanh. Nếu kéo dài việc cấm các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống bán hàng tại chỗ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân sinh.

Hà Nội: Theo chân 115 vào tận nhà dân cấp cứu cho F0 trở nặng

Tùng Giang - Văn Thắng |

Hà Nội – Tiếp nhận cuộc điện thoại gấp từ Phòng Điều phối cấp cứu, thông báo một trường hợp F0 đang trở nặng cần hỗ trợ trên phố Hàng Chiếu. Không chần chừ, kíp trực gồm 3 người của bác sĩ Hoàng Văn Hải tức tốc lên đường.

Quán "vùng vàng" trong quận "vùng cam" ở Hà Nội

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thương hiệu Lâm Cafe có 2 cửa hàng cùng nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm), chỉ cách nhau 100 mét nhưng lại thuộc 2 phường khác nhau cũng rơi vào cảnh "nơi tấp nập, chỗ đìu hiu".

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Hà Nội: Quy định dừng bán hàng ăn uống tại chỗ ở vùng cam liệu còn phù hợp?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo chuyên gia, thành phố nên thay đổi cách phòng chống dịch, cần tạo điều kiện cho người dân kinh doanh. Nếu kéo dài việc cấm các cơ sở kinh doanh đồ ăn uống bán hàng tại chỗ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đời sống dân sinh.

Hà Nội: Theo chân 115 vào tận nhà dân cấp cứu cho F0 trở nặng

Tùng Giang - Văn Thắng |

Hà Nội – Tiếp nhận cuộc điện thoại gấp từ Phòng Điều phối cấp cứu, thông báo một trường hợp F0 đang trở nặng cần hỗ trợ trên phố Hàng Chiếu. Không chần chừ, kíp trực gồm 3 người của bác sĩ Hoàng Văn Hải tức tốc lên đường.

Quán "vùng vàng" trong quận "vùng cam" ở Hà Nội

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thương hiệu Lâm Cafe có 2 cửa hàng cùng nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm), chỉ cách nhau 100 mét nhưng lại thuộc 2 phường khác nhau cũng rơi vào cảnh "nơi tấp nập, chỗ đìu hiu".