Hà Nội: 4 cán bộ là F0, tạm phong tỏa trụ sở Công an phường Mai Động

Tùng Giang |

Hà Nội – Trụ sở Công an phường Mai Động đã tạm phong tỏa sau khi đơn vị này ghi nhận 4 cán bộ công an dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21.12, ông Trần Văn Vịnh - Chủ tịch UBND phường Mai Động (Hoàng Mai) xác nhận, phường đã tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động và tạm dừng hoạt động tiếp công dân từ 17h ngày 20.12 đến khi có thông báo mới.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, ngày 20.12, có 4 cán bộ Công an phường Mai Động dương tính với SARS-CoV-2 gồm Trưởng Công an phường, một cán bộ cảnh sát khu vực, hai cán bộ cảnh sát trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng và lực lượng y tế đã yêu cầu các F1 tự cách ly tại trụ sở công an phường. Đồng thời huy động tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an quận Hoàng Mai xuống hỗ trợ công an phường Mai Động giải quyết việc tiếp công dân, xử lý các vấn đề dân sự.

Phường Mai Động đã giao trạm y tế phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định các trường hợp F1, F2... để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo qui định.

Chính quyền yêu cầu, các công dân đã từng đến liên hệ làm việc tại công an phường (trong 2 ngày 18, 19.12) chủ động khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe. Người dân đến trụ sở công an phường sẽ được hướng dẫn tạm ra về hoặc làm việc qua hệ thống online.

Trước đó, theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 20.12, toàn thành phố ghi nhận 1641 ca bệnh trong đó có 406 ca cộng đồng, 1021 khu cách ly, 214 khu phong tỏa. Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP từ 11.10 đến nay là 24.618 ca mắc, trong đó 9139 ngoài cộng đồng, 12.028 tại khu cách ly, 3451 tại khu phong tỏa.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ra quân xử phạt người "bỏ khẩu trang" nơi công cộng dịp cuối năm

Nhật Huy - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 20.12, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tổ chức ra quân kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống COVID-19, trên nhiều tuyến phố như Hàng Mã, Nhà Thờ, Nhà Chung,...

Kiểm soát thế nào khi dân quận “vùng cam” sang quận khác ăn uống tại chỗ?

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Dù chỉ cách một ngãy tư, một cây cầu nhưng nơi hàng quán kinh doanh im ắng vắng lặng, nơi tấp nập khách qua lại, ăn uống phục vụ tại chỗ khiến nhiều người dân thắc mắc liệu phương án phòng dịch như hiện nay có thật sự hiệu quả?

Nhiều chợ ở Gia Lai nới dần lệnh phong tỏa để sống chung với dịch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 16.12, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều chợ, trung tâm thương mại ở TP.Pleiku hiện đang bị phong tỏa để sàng lọc, truy vết

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hà Nội: Ra quân xử phạt người "bỏ khẩu trang" nơi công cộng dịp cuối năm

Nhật Huy - Tùng Giang |

Hà Nội - Ngày 20.12, các lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm tổ chức ra quân kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm về công tác phòng chống COVID-19, trên nhiều tuyến phố như Hàng Mã, Nhà Thờ, Nhà Chung,...

Kiểm soát thế nào khi dân quận “vùng cam” sang quận khác ăn uống tại chỗ?

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Dù chỉ cách một ngãy tư, một cây cầu nhưng nơi hàng quán kinh doanh im ắng vắng lặng, nơi tấp nập khách qua lại, ăn uống phục vụ tại chỗ khiến nhiều người dân thắc mắc liệu phương án phòng dịch như hiện nay có thật sự hiệu quả?

Nhiều chợ ở Gia Lai nới dần lệnh phong tỏa để sống chung với dịch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 16.12, bác sĩ Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều chợ, trung tâm thương mại ở TP.Pleiku hiện đang bị phong tỏa để sàng lọc, truy vết