Hà Nội: 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 đồng loạt tiếp nhận nhu yếu phẩm

Phạm Đông |

Để ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã trao nhiều nhu yếu phẩm, tạo thêm nguồn lực để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 8.4, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội vừa ủng hộ các nhu yếu phẩm như khẩu trang, mỳ tôm, bánh, sữa, gạo, bình đun siêu tốc,… để cấp phát đến 30 chốt kiểm soát dịch COVID-19 của thành phố.

Theo đó, hành động này nhằm ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội.

Các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tiếp nhận nhu yếu phẩm.
Các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tiếp nhận nhu yếu phẩm.

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, 30 chốt làm nhiệm vụ tại các cửa ngõ ra vào Thành phố luôn nỗ lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn, phục vụ hiệu quả nhất công tác phòng, chống dịch trên toàn địa bàn thành phố.

Các chốt có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại các cửa ngõ, trục chính giao thông liên tỉnh hoặc nội bộ, hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Được biết, các tổ công tác ngoài lực lượng Thanh tra Giao thông còn có Cảnh sát giao thông, công an, y tế…

Nhiệm vụ chủ yếu của các chốt là đo thân nhiệt, rà soát dấu hiệu dịch bệnh COVID-19 đối với từng người dân ra vào Thành phố.

Các lực lượng hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.
Các lực lượng hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày.

Đồng thời tuần tra, giám sát việc dừng hoạt động toàn bộ các phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải khách; bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông kết hợp tuyên tuyền vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ thị cách ly xã hội; xử lý các hành vi cố tình vi phạm.

Hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất tại các chốt kiểm soát cũng khá đầy đủ, từ nhà vệ sinh công cộng, phục trang bảo vệ (khẩu trang, găng tay cao su…), thiết bị phun khử khuẩn đều được trang bị.

Lắp đặt 60 nhà vệ sinh lưu động tại 30 chốt kiểm soát, phòng dịch COVID-19.
Lắp đặt 60 nhà vệ sinh lưu động tại 30 chốt kiểm soát, phòng dịch COVID-19.

“Để đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ, mỗi ngày Thanh tra Sở cấp kinh phí hỗ trợ các ca trực 1 bánh mì ruốc; 1 hộp sữa; 1 chai nước cho người trực tiếp tham gia trực chốt. Ngoài ra, Thanh tra Sở tiếp tục cấp phát gạo, khẩu trang cho các đơn vị.

Vì hạn chế tiếp xúc nên Công đoàn Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao Chủ tịch công đoàn bộ phận các đơn vị chủ động mua đồ ăn cho phù hợp từng thời điểm ca trực…” – ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ thêm.

 
Lực lượng chức năng tiếp nhận ủng hộ.

Để nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hà Nội) tổ chức lắp đặt 60 nhà vệ sinh tại 30 điểm chốt phòng dịch trên địa bàn Thành phố.

Việc lắp đặt 60 nhà vệ sinh lưu động đã cơ bản thực hiện xong trong ngày 3.4. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt, các nhà vệ sinh này sẽ ngay lập tức được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ người dân, lực lượng chức năng trong quá trình kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 đến khi có yêu cầu mới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Lập 5 chốt kiểm tra tất cả các phương tiện vận tải hành khách

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.4, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã phối với lực lượng CSGT và cán bộ y tế thành lập 5 chốt để kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh Ninh Bình để ngăn dịch COVID-19.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Lập 5 chốt kiểm tra tất cả các phương tiện vận tải hành khách

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.4, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Ninh Bình đã phối với lực lượng CSGT và cán bộ y tế thành lập 5 chốt để kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách tại các tuyến giao thông cửa ngõ ra vào địa phận tỉnh Ninh Bình để ngăn dịch COVID-19.

Hồ Tây: Lập chốt kiểm soát, người già đi tập thể dục bắt trở về nhà

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, quận Tây Hồ - Hà Nội đã thành lập các điểm chốt trực trên mọi ngả đường vào hồ Tây. Qua đó, kiểm soát tình trạng tụ tập đông người, đồng thời yêu cầu tất cả người dân đến hồ Tây tập thể dục phải quay về nhà nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

30 chốt kiểm soát trắng đêm đo thân nhiệt tại cửa ngõ Thủ đô

Nhật Vũ |

Để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thủ đô, Thành phố Hà Nội đã lập 30 chốt kiểm soát liên ngành đo thân nhiệt, khai báo y tế... tại các cửa ngõ giao với các tỉnh, thành phố lân cận, các chốt được chia thành nhiều ca và hoạt động liên tục 24/24 giờ.