Cuối tuần, nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí ngưỡng màu nâu nguy hại?
Ngày 23.2, sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Thậm chí, có điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI chuyển sang màu nâu - mức cao nhất trong bảng chỉ số, nguy hại cho sức khoẻ con người.
Cụ thể, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm - Hà Nội ở mốc 346, đường Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm - Hà Nội ở mốc 341. Người dân khu vực này nên hạn chế tối đa việc ra ngoài tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời. Xem chi tiết tại đây.
Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm liên quan tới dịch COVID-19
Ngày 23.2, Công an thành phố Hà Nội cho biết cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, hiện nay các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý với những đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng chức năng tiếp tục nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, kích động, tung tin đồn thất thiệt, tuyên truyền sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Xem chi tiết tại đây.
Hà Nội theo dõi sức khoẻ 1 du học sinh về từ Hàn Quốc và 1 lái xe taxi
Ngày 23.2, tại hội nghị Giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến thời điểm 15h ngày 23.2.2020, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19.
Thành phố giám sát tại bệnh viện 77 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, cho đến thời điểm hiện tại tất cả các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Xem chi tiết tại đây.
Chủ tịch Hà Nội: Hạn chế tụ tập đông người ở quán bar, karaoke do COVID-19
Ngày 23.2, Hà Nội tổ chức hội nghị Giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay diễn biến COVID-19 đang phức tạp và khó lường, Hà Nội là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm do đông dân cư, không được chủ quan. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo không tập trung đông người ở các quán bar, karaoke trước tình hình dịch bệnh COVID-19. Xem chi tiết tại đây.
Cận cảnh tuyến đường vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ sau gần 2 năm thi công
Tuyến đường Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở có tổng vốn khoảng 9.400 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Ghi nhận của PV Lao Động vào chiều 23.2, công nhân đang cấp tập thi công trên tuyến đường Trường Chinh.
Trục Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở được coi là điểm nghẽn giao thông tại Thủ đô với hàng loạt chung cư cao tầng 2 bên. Dự án đường vành đai 2 được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề này. Xem chi tiết tại đây.