Hà Nội 24h: Xác minh nơi cư trú của 90 nhân viên công ty Trường Sinh

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội phối hợp Công ty Trường Sinh xác minh nơi cư trú của 90 nhân viên; Khung cảnh khó tin tại những "điểm đen" tắc nghẽn giờ cao điểm của Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội phối hợp Công ty Trường Sinh xác minh nơi cư trú của 90 nhân viên

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Trường Sinh để có thể xác định được nơi cư trú của hơn 90 nhân viên của công ty này làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nhưng theo Chủ tịch UBDN Thành phố: “Cơ bản tin cũng tốt là từ ngày 8.3 đến nay, chỉ có 3 nhân viên về quê thăm nhà. Số còn lại cơ bản đều tạm trú ở Hà Nội, ngủ ở trong hội trường, nhà ăn và cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai”. Xem chi tiết tại đây.

Khung cảnh khó tin tại những "điểm đen" tắc nghẽn giờ cao điểm của Hà Nội

Tại Hà Nội, có rất nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc như: Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Phạm Hùng,... Tuy nhiên những ngày gần đây, những tuyến đường trên đều vắng bóng người qua lại, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Đường Cầu Giấy vốn được mệnh danh là con phố thời trang, bởi nơi đây hội tụ hàng loạt thương hiệu thời trang từ bình dân đến nổi tiếng. Sau quyết định của Thành phố Hà Nội về việc tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết, các cửa hàng tại đây cũng "cửa đóng, then cài", chung tay đẩy lùi COVID-19. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Kiểm điểm một chủ tịch phường vì tiết lộ danh tính người tố cáo

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã có kết luận số 13/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Ông Thậm đã vi phạm Khoản 3 Điều 8 Luật Tố cáo khi tiết lộ danh tính người tố cáo tại báo cáo số 749/BC-UBND ngày 4.7.2016 của UBND phường Đông Ngạc. Xem chi tiết tại đây.

Tài xế hiếp dâm nữ khách trên taxi

TAND Hà Nội cho biết vừa nhận được hồ sơ vụ án Nguyễn Trọng Thuận phạm tội Hiếp dâm, theo trình tự phúc thẩm. Tòa đã nghiên cứu hồ sơ và sẽ đưa ra xét xử theo đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thuận.

Để thoát khỏi "yêu râu xanh" và nhờ người giúp đỡ, cô gái nói với Thuận đưa về nhà, hoặc tới nhà nghỉ. Thuận đồng ý, sau đó đưa nạn nhân tới một nhà nghỉ ở huyện Thạch Thất. Khi xe vừa đỗ xuống nhà nghỉ, cô gái chạy vào quầy lễ tân cầu cứu. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Gần 800 người về từ vùng dịch COVID-19 hoàn thành cách ly

Ngày 29.3, tại Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Lễ Bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Theo báo cáo của nhà trường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức cách ly đợt 1 cho 752 công dân Việt Nam và người nước ngoài trở về từ vùng có dịch, hiện nay trường đã thực hiện cách ly đợt 2 cho 776 công dân. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Danh sách biện pháp quyết liệt để phòng dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Những biện pháp quyết liệt phòng dịch COVID-19 của Hà Nội; "Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: Những lưu ý để tránh tiền mất, tật mang... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Phát hiện quán bar "lén lút" hoạt động giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"; Vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Lãnh đạo xã "dẹp loạn", "cò" lập tức tháo chạy... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin Hà Nội 24h: Danh sách biện pháp quyết liệt để phòng dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Những biện pháp quyết liệt phòng dịch COVID-19 của Hà Nội; "Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: Những lưu ý để tránh tiền mất, tật mang... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Phát hiện quán bar "lén lút" hoạt động giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Xử lý quán bar hoạt động xuyên đêm bất chấp "lệnh cấm"; Vụ sốt đất ảo ở Hoà Lạc: Lãnh đạo xã "dẹp loạn", "cò" lập tức tháo chạy... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Kì lạ "sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội giữa mùa dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

"Sốt đất ảo" vùng ven Hà Nội: đất Hoà Lạc tăng vọt lên 20 triệu/m2; Hà Nội: Công an ra quân nhắc nhở cửa hàng, cà phê đóng cửa sau “lệnh cấm... tin nóng 24h qua.