Hà Nội 24h: Vụ Gateway, lời khai "bất ngờ" của bị cáo Nguyễn Bích Quy

T.H |

Vụ GateWay: Bà Quy thừa nhận không lên xe kiểm tra và đóng cửa xe luôn; Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày... là tin nóng 24h qua.

Vụ GateWay: Bà Quy thừa nhận không lên xe kiểm tra và đóng cửa xe luôn

Chiều 14.1, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến cái chết của bé trai 6 tuổi theo học tại Trường Gateway. Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Bích Quy thừa nhận không lên xe kiểm tra và đóng cửa xe luôn. Xem chi tiết tại đây.

Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày

Hơn 1 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tuy nhiên, các vườn hoa, cây cảnh của Hà Nội như Nhật Tân, Tứ Liên và khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân, Âu Cơ… đã tấp nập người mua. Chủ vườn, người bán đều "kết nối" với nhiều tài xế xe máy và ôtô để vận chuyển cây cho khách hàng.

Thông thường cây quất, đào đều có kích thước lớn, phải những người “thạo nghề” mới dễ dàng vận chuyển. Nắm bắt được xu hướng này, nhiều tài xế xe ôm đã tranh thủ dịp này làm thêm dịch vụ chuyên chở. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội chi 19 tỉ đồng trang trí hoa, cây cảnh phục vụ Tết nguyên đán

Ngày 14.1, tại Hội nghị giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Hoàng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thống nhất phương án trang trí cây hoa, cây cảnh tại 7 công viên.

Danh sách công viên: Thống Nhất, Hòa Bình, Lênin, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Ba Mẫu và Vườn thú Hà Nội; 9 vườn hoa: Mai Xuân Thưởng, Lý Tự Trọng, Diên Hồng, 19.8, Lý Thái Tổ, Hà Đông, đường Thanh Niên, đền Bà Kiệu, hồ Hoàn Kiếm. Xem chi tiết tại đây.

Chỉ nên cấm xe máy cũ vì đó là nguyên nhân gây ô nhiễm

Theo Sách Trắng 2019 do EuroCham Việt Nam vừa công bố, xe máy tiếp tục là phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Việt Nam, đáp ứng đến hơn 70% nhu cầu đi lại và sẽ tiếp tục đóng vai trò là phương tiện giao thông chính ở Việt Nam trong những năm tới.

Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 04 có lộ trình thực hiện đến năm 2030 sẽ cấm xe máy vào các quận nội thành. Còn trong giai đoạn từ năm 2017-2030, Hà Nội sẽ tiến hành thu hồi và tiêu hủy xe máy cũ và không đạt tiêu chuẩn. Xem chi tiết tại đây.

Quận nào ô nhiễm không khí nặng nhất trên địa bàn Hà Nội ngày hôm nay?

Chất lượng không khí ở Hà Nội đang ở ngưỡng xấu và kém ở cả 10 điểm quan trắc. Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí trung bình một ngày) ở Hà Nội thậm chí đã đạt đến mức tím - mức cảnh báo mọi người bị ảnh hưởng sức khoẻ nghiêm trọng.

Trên trang quan trắc chất lượng không khí AirVisual lúc 7h30, chất lượng không khí trung bình của Hà Nội là 229. Theo đó, Hà Nội đứng vị trí thứ 4 trong top thành phố ô nhiễm không khí nhất theo trang này. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Công an vào cuộc vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư

T.H |

Hà Nội: Bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất tử vong; Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Dự án Nhà máy xử lý nước thải 16 nghìn tỉ bao giờ hoàn thành?

T.H |

Đi dọc Tô Lịch - con sông ô nhiễm số 1 Việt Nam; Công nhận liệt sỹ cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện vắng bóng "ma men" sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”; Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Công an vào cuộc vụ bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư

T.H |

Hà Nội: Bé gái 5 tuổi rơi từ tầng 25 chung cư xuống đất tử vong; Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch đón Tết... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Dự án Nhà máy xử lý nước thải 16 nghìn tỉ bao giờ hoàn thành?

T.H |

Đi dọc Tô Lịch - con sông ô nhiễm số 1 Việt Nam; Công nhận liệt sỹ cho 3 công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện vắng bóng "ma men" sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”; Hà Nội thăm hỏi 3 gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.