Hà Nội 24h: Trụ sở công ty được thuê chăm sóc 106 cây cổ thụ ở bãi đỗ xe?

Anh Thư (T.H) |

Bất ngờ về trụ sở doanh nghiệp "bỏ rơi" 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã; Công nhân gặp nạn khi đang thi công toà nhà "dát vàng" Hà Nội Golden Lake,... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bất ngờ về trụ sở doanh nghiệp "bỏ rơi" 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã

Như Lao Động đã thông tin, tháng 10.2016, C Công ty Beepro được thuê di dời 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã về vườn ươm xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) và chăm sóc để "nhường" đất thi công dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Địa chỉ được Công ty Beepro ghi trong hợp đồng thuê đất với ông Nguyễn Văn Hưng là số nhà 20A, ngõ 177 Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng vẫn là một địa chỉ "ma". Qua nhiều nguồn tin, chúng tôi cũng đã tìm ra văn phòng của Công ty Beepro. Đó là một thùng container đặt tại sâu trong một bãi đỗ xe trên đường Phạm Hùng. Xem chi tiết tại đây.

Công nhân gặp nạn khi đang thi công toà nhà "dát vàng" Hà Nội Golden Lake

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22.5, tại dự án tòa nhà dát vàng Hà Nội Golden Lake có địa chỉ tại B7, phường Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) có công nhân gặp tai nạn lao động trong quá trình thi công.

Nói về vấn đề này, Phó chủ tịch phường Giảng Võ, ông Nguyễn Ngọc Chiến cho rằng, thông tin có công nhân bị rơi trong quá trình thi công tại tòa nhà dát vàng Hà Nội Golden Lake là chưa chính xác hoàn toàn. Xem chi tiết tại đây.

Bảo tàng Hà Nội về Bộ liệu có đông khách hơn: Nỗ lực thay đổi

“Đón trên 100.000 lượt khách tham quan/năm, nhưng chúng tôi vẫn không phấn khởi”. Ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cho biết vậy khi trả lời phỏng vấn Báo Lao Động.

Từ tháng 8.2020, đơn vị này sẽ khởi công xây dựng trưng bày nội thất bảo tàng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021 để mở cửa đón khách tham quan. Xem chi tiết tại đây.

4 nhóm đối tượng nào được xét tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội?

Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong đó quy định 4 nhóm đối tượng được xét tuyển thẳng vào lớp 10. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 9 trong Tháng Công nhân

Ngày 22.5, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Hà Văn Thanh – Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hồng Nhung (huyện Phúc Thọ).

Việc làm ý nghĩa này nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên hướng về cơ sở trong Tháng 5 - Tháng Công nhân. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Nhiệm vụ 2 tổ công tác chuyên đề đặc biệt của Hà Nội là gì?

Anh Thư (T.H) |

Hai tổ công tác chuyên đề đặc biệt của Hà Nội xử lý những gì?; Cần điều tra tìm trách nhiệm cá nhân vụ chậm tiến độ dự án Cát Linh - Hà Đông... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h:Người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay bị xử lý như nào?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Xử phạt người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay; Giảm 50% phí trước bạ: Giá lăn bánh một chiếc ôtô ở Hà Nội thế nào?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Công ty được thuê chăm sóc 106 cây cổ thụ "biến mất"?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô; Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin Hà Nội 24h: Nhiệm vụ 2 tổ công tác chuyên đề đặc biệt của Hà Nội là gì?

Anh Thư (T.H) |

Hai tổ công tác chuyên đề đặc biệt của Hà Nội xử lý những gì?; Cần điều tra tìm trách nhiệm cá nhân vụ chậm tiến độ dự án Cát Linh - Hà Đông... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h:Người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay bị xử lý như nào?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Xử phạt người đàn ông 62 tuổi đi xe máy buông cả 2 tay; Giảm 50% phí trước bạ: Giá lăn bánh một chiếc ôtô ở Hà Nội thế nào?... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Công ty được thuê chăm sóc 106 cây cổ thụ "biến mất"?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô; Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi... là những tin nổi bật trong 24h qua.