Hà Nội 24h: Triệu tập, xử lý trường hợp đăng tin sai lệch về dịch COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19; Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt... là tin nóng 24h qua.

Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Ngày 12.3, Công an huyện Ba Vì cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt trường hợp L.H.T (trú tại Phú Phương, Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngày 10.3, L.H.T đã đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin sai lệch về dịch COVID-19. Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Phú Phương và huyện Ba Vì. Sau khi xác minh, Công an huyện Ba Vì xác định đây là thông tin không chính xác. Công an huyện Ba Vì đã triệu tập L.H.T để làm rõ vụ việc. Xem chi tiết tại đây.

Bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đã hết sốt

Ngày 12.3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn trực tuyến với tất cả các bệnh viện đang có bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM…

Nữ bệnh nhân N.H.N, 26 tuổi, nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Hà Nội, đã hết sốt, tinh thần, tâm lý cũng đã cải thiện nhiều. Xem chi tiết tại đây.

Bát nháo học, thi Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm: Bộ Giáo dục Đào tạo vào cuộc

Lao Động mới đăng tải loạt bài: Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, mô tả khoá học liên kết giữa Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra bát nháo. Việc học - thi thực chất để hợp thức việc "mua bán" chứng chỉ của không ít học viên tham gia khoá học.

Bộ Giáo dục Đào tạo đã vào cuộc sau phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc "mua bán" chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm thông qua khoá học liên kết giữa Trường Đại học sư phạm Hà Nội và Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam. Xem chi tiết tại đây.

Những bữa ăn ấm tình quân dân nơi doanh trại cách ly phòng COVID-19

Từng suất ăn được các chiến sĩ nấu từ 3h sáng, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho hàng trăm công dân trở về từ Hàn Quốc và một số quốc gia khác - đang cách ly tập trung tại trường Quân sự (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để phòng dịch COVID-19. Xem chi tiết tại đây.

Hố lạ bủa vây, nhiều cây sấu mới trồng chết khô dọc đường Trường Chinh

Thời gian gần đây, dọc hai bên đường Trường Chinh (Hà Nội) xuất hiện các hố lạ sâu hoắm cùng nhiều cây sấu dù mới được trồng nhưng đã tróc vỏ, chết khô.

Người dân sống trên tuyến đường này cho biết, những cây sấu được trồng từ cuối tháng 12.2019 và được trồng thành nhiều đợt, mỗi đợt trồng vài chục cây. Theo người dân, thời gian đầu khi mới trồng, hàng sấu còn được chăm sóc, tưới nước thường xuyên. Nhưng đã khá lâu, hàng sấu bị để trơ trọi và gần như không được chăm sóc nên có dấu hiệu tróc vỏ, nhiều cây chết khô. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trách nhiệm thuộc về ai?

Anh Thư (T.H) |

Cần làm rõ trách nhiệm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Công an Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Dùng định vị GPS để giám sát người cách ly SARS-CoV-2

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS; Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội 24h: Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trách nhiệm thuộc về ai?

Anh Thư (T.H) |

Cần làm rõ trách nhiệm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Công an Hà Nội đã rà soát được gần 6 vạn người nước ngoài trên địa bàn... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Dùng định vị GPS để giám sát người cách ly SARS-CoV-2

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội sẽ giám sát người cách ly SARS-CoV-2 bằng GPS; Hôm nay, hơn 1.800 người hết hạn cách ly dịch COVID-19 ở Hà Nội được về nhà... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chi tiết lịch học trên truyền hình cho học sinh lớp 9, lớp 12

Anh Thư (T.H) |

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội; Đầu tháng 3, chất lượng không khí Hà Nội khá tốt... là tin nóng 24h qua.