Hà Nội 24h: Tổng kiểm soát xe cộ tập trung vào khung giờ tai nạn giao thông

Anh Thư (T.H) |

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt; Chính thức dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt

Ngày 14.5, trao đổi với Lao Động, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Hà Nội (PC08) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị tất cả người và phương tiện để ngày 15.5, đồng loạt ra quân, trong tháng tổng kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ (15.5-16.4).

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, CSGT sẽ dừng các phương tiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt; vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn. Thời gian tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông. Xem chi tiết tại đây.

Chính thức dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội

Đúng 0h00 ngày 14.5, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến (Thường Tín, Hà Nội) chính thức hết thời gian cách ly y tế theo quy định, toàn bộ thôn được dỡ phong tỏa.

Đến hết ngày 13.5, khu vực cách ly y tế tại thôn Đông Cứu đã đáp ứng đủ các yêu cầu để được dỡ bỏ cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Đây là nơi phát hiện ca bệnh số 266 tên L.M.H có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (lên chăm mẹ đẻ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng). Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Bắt 2 kẻ dùng súng hơi đứng trên cao bắn người đi đường nhiều lần

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) để bắt giữ hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (sinh năm 1982 ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (sinh năm 1974 ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi tàng trữ vũ khí và cố ý gây thương tích.

Xác minh cho thấy, đối tượng Đức có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng có sở thích bắn chim, nhưng "bắn chim mãi cũng chán nên chuyển sang bắn người". Xem chi tiết tại đây.

Những vị khách đầu tiên thăm di tích ở Hà Nội ngày đầu mở cửa lại

Những khu di tích lịch sử tại Hà Nội như Văn Miếu, nhà tù Hoả Lò,... đã đồng loạt mở cửa trở lại sau một thời gian dài nghỉ dịch COVID-19.

Bạn Nguyễn Anh Thơ (Sài Gòn) khi nghe tin Văn Miếu Quốc Tử Giám mở cửa đã rủ ngay các bạn đến đây. "Có thể do mới mở cửa nên Văn Miếu vẫn khá vắng nhưng nhờ vậy khi chụp ảnh thoải mái", bạn Thơ chia sẻ. Xem chi tiết tại đây.

Phụ huynh trường quốc tế "đòi" học phí: Nhà trường quá coi thường chúng tôi

Ngày 13.5, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đến trước cổng trường để phản đối việc trường ra thông báo chỉ khấu trừ cho phụ huynh 20% học phí học phần 3 (thời gian học sinh nghỉ học vì dịch bệnh) và yêu cầu có buổi đối thoại trực tiếp với nhà trường. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Bao giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại?

Anh Thư (T.H) |

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Có nên xây thêm quảng trường ở Hà Nội?

Anh Thư (T.H) |

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng; Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: "Khoác áo mới" cho 40m bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông đúc sẵn

Anh Thư (T.H) |

Bờ kè Hồ Gươm có diện mạo mới sau 2 tuần lắp bê tông đúc sẵn; Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Tin Hà Nội 24h: Bao giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại?

Anh Thư (T.H) |

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Có nên xây thêm quảng trường ở Hà Nội?

Anh Thư (T.H) |

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng; Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: "Khoác áo mới" cho 40m bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông đúc sẵn

Anh Thư (T.H) |

Bờ kè Hồ Gươm có diện mạo mới sau 2 tuần lắp bê tông đúc sẵn; Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch... là những tin nổi bật trong 24h qua.