Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng 40 độ

Anh Thư (T.H) |

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn; Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga dưới trời nắng nóng 40 độ: Quá tàn nhẫn

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Xanh Pôn chiều 9.6, bé trai bị bỏ rơi ở hố ga được người dân xã Thanh Mỹ (Thị xã Sơn Tây- Hà Nội) phát hiện, đang được điều trị tại Khoa Sơ sinh (tầng 2, nhà E). Hiện tại cháu bé vẫn được chăm sóc đặc biệt, không có người thân bên cạnh, công tác điều trị, chăm sóc phụ thuộc hoàn toàn vào các y bác sĩ.

Ngay khi mới nhập viện (tối 8.6), các bác sĩ đã tiến hành xử lý các vết thương. Các dấu hiệu sinh tồn ổn định, may mắn cháu tự thở được không cần các dụng cụ hỗ trợ. Khi vào viện, một số bộ phận trên cơ thể bé vẫn còn dòi ở trong. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc

Tại các đô thị lớn, mật độ các công trình nhà ở dày đặc. Do đó, những cây xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc điều hoà không khí và mang lại cảnh quan tươi xanh cho nội đô.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Báo Lao Động, hiện nay trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, cây xanh đang bị "bóp nghẹt" bằng lớp ximăng dày cộp và bêtông. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Học sinh ngôi trường "nứt lớn, chờ sập" đã được sang nơi mới

Mới đây, thầy và trò trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được chuyển sang nơi học mới sau nhiều năm học trong ngôi trường bong tróc, nứt lớn, xuống cấp. Việc chuyển địa điểm học khiến học sinh đi lại xa hơn, việc ăn trưa cũng gặp nhiều bất tiện. Tuy nhiên, tất cả học sinh và phụ huynh của trường đều vui vẻ vì "an toàn là trên hết". Xem chi tiết tại đây.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn 7kg ma túy liên tỉnh

Ngày 9.6, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy liên tỉnh từ Tây Bắc về qua địa bàn huyện Phúc Thọ đi Vĩnh Phúc, Yên Bái…

Cơ quan công an đã bắt 6 đối tượng trong đường dây, thu giữ khoảng 7kg ma túy đá và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp. Xem chi tiết tại đây.

Đề xuất Hà Nội hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công

Ngày 9.6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Để tạo điều kiện cho Thành phố có thêm nguồn lực, Chính phủ trình Quốc hội quy định Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất (sau khi đã trừ chi phí liên quan) do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn (trừ các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh). Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội chi bao nhiêu tiền từ ngân sách để rửa đường?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm; Hà Nội triển khai tiếp 2 tuyến đường sắt đô thị trị giá 100.000 tỉ đồng: Phải giám sát chặt tiến độ và vốn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao 600m con đường gốm sứ bị phá bỏ?

Anh Thư (T.H) |

Tiếc nuối khi Hà Nội phá 600m con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê; Trầm trồ căn biệt thự "khoác áo" phòng dịch COVID-19 siêu độc tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Học phí trường đại học ở Hà Nội nào cao nhất?

Anh Thư (T.H) |

Học phí Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất 60 triệu đồng; Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội chi bao nhiêu tiền từ ngân sách để rửa đường?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm; Hà Nội triển khai tiếp 2 tuyến đường sắt đô thị trị giá 100.000 tỉ đồng: Phải giám sát chặt tiến độ và vốn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao 600m con đường gốm sứ bị phá bỏ?

Anh Thư (T.H) |

Tiếc nuối khi Hà Nội phá 600m con đường gốm sứ để mở rộng mặt đê; Trầm trồ căn biệt thự "khoác áo" phòng dịch COVID-19 siêu độc tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Học phí trường đại học ở Hà Nội nào cao nhất?

Anh Thư (T.H) |

Học phí Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia Hà Nội cao nhất 60 triệu đồng; Những đoạn đường được cải tạo thành nơi đi bộ hiếm hoi ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.