Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa ở chợ Quảng Bá thực hiện test nhanh COVID-19

Anh Thư (T.H) |

Bắt đầu test nhanh COVID-19 cho người mua, bán hoa tại chợ Quảng Bá; Hà Nội: Dỡ bỏ cách ly y tế trụ sở Công an phường Đông Ngạc... là tin nóng 24h qua.

Bắt đầu test nhanh COVID-19 cho người mua, bán hoa tại chợ Quảng Bá

Các công dân là người mua bán tại chợ hoa Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ), chợ hoa Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu được lấy mẫu test nhanh COVID-19.

"Dự kiến mỗi người sẽ mất khoảng 10-15 phút để thực hiện xong việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Chúng tôi sẽ làm test nhanh trong 3 ngày liên tục cho hơn 300 người trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm" - bác sĩ Đặng Hồng Châu, cán bộ y tế Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, cho hay. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Dỡ bỏ cách ly y tế trụ sở Công an phường Đông Ngạc

Ngày 14.4, ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trụ sở Công an phường này đã được dỡ bỏ cách ly y tế từ ngày hôm qua, 13.4.

Lý giải về việc sớm dỡ bỏ lệnh cách ly y tế trụ sở Công an phường chỉ sau 5 ngày phong toả (từ 8.4), ông Thậm cho biết, kết quả xét nghiệm của Phó Trưởng Công an phường tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 là âm tính với virus SARS-CoV-2, bên cạnh đó, 17 cán bộ còn lại của Công an phường Đông Ngạc cũng cho kết quả tương tự. Xem chi tiết tại đây.

Dân Hà Nội, Sài Gòn chen chúc trên đường trong ngày cách ly xã hội thứ 14

Dù thời gian cách ly xã hội vẫn chưa kết thúc, song người dân tại Hà Nội và Sài Gòn vẫn đổ ra đường khiến một số con phố ùn tắc, không đảm bảo an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 15h, dù không phải là giờ cao điểm, song lượng người đổ ra đường vẫn rất đông. Khung cảnh ngày cách ly xã hội thứ 14 tại đường Xã Đàn khác hẳn so với ngày cách ly đầu tiên. Xem chi tiết tại đây.

Mạnh mẽ thông điệp cổ động phòng, chống dịch COVID-19 trên đường phố Hà Nội

Các bức tranh cổ động đa sắc màu được treo trên đường phố Hà Nội đã truyền đi những thông điệp mạnh mẽ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Những bức tranh cổ động đa sắc màu này hiện diện khắp nơi như “tiếp lửa” thêm cho cuộc chiến chống COVID-19 của cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Chợ đầu tiên ở phố cổ Hà Nội kẻ vạch giãn cách phòng COVID-19

Nhằm siết chặt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một tuần nay, chợ Yên Thái, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức kẻ vạch giãn cách phòng chống, COVID-19. Theo đó, người dân đến chợ mua hàng được yêu cầu đứng sau vạch sơn trắng, chỉ thứ muốn mua để người bán đáp ứng. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan; Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện Bạch Mai cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh

Anh Thư (T.H) |

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh; lén lút kinh doanh ngày cách ly xã hội, cửa hàng "ngậm trái đắng"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người dân chủ quan ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"; "Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"... là tin nóng 24h qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan; Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện Bạch Mai cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh

Anh Thư (T.H) |

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh; lén lút kinh doanh ngày cách ly xã hội, cửa hàng "ngậm trái đắng"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người dân chủ quan ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"; "Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"... là tin nóng 24h qua.