Hà Nội 24h: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Anh Thư (T.H) |

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan; Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ... là tin nóng 24h qua.

Chủ tịch Hà Nội: Người mua, bán hoa Hạ Lôi đã đến ngóc ngách các cơ quan

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội sáng 13.4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch thành phố cho biết, theo báo cáo sơ bộ của Chủ tịch UBND xã Mê Linh và huyện Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá được cung cấp hoa từ 2 nơi rất lớn.

Ông Chung cho biết, theo tính toán thì những người bán hoa ở thôn Hạ Lôi, cả những người vận chuyển đã đi đến ngóc ngách các cơ quan, ban ngành; từ việc giao hoa cho các đại lý, các đại lý lại liên quan đến những người mua hoa nhỏ lẻ. Nếu tính theo phương tiện này thì đường đi của những người buôn bán hoa liên quan thôn Hạ Lôi thì đến cả UBND thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: 68% các ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc rất nhẹ

Ngày 13.4, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC) cho biết, qua việc chủ động giám sát, phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm, chúng ta đã lần ra đầu mối về mặt lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đây là chiến lược của Hà Nội, chúng ta đã thực hiện ngay từ đầu, làm rất sớm.

Theo ông Cảm, qua việc phân tích dịch tễ học cho thấy trong số các ca bệnh ở Hà Nội thì có đến 68% là không có triệu chứng hoặc chỉ rất nhẹ thoáng qua. Như vậy, chỉ dựa vào các triệu chứng lâm sàng thì đã bỏ sót đến 2/3 những nguời có thể nhiễm bệnh. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội cấm đường, phân luồng giao thông đường gần Hạ Lôi để phòng dịch COVID-19

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức cấm đường, phân luồng tổ chức giao thông trên đường 23. Huyện Mê Linh cũng lập 9 chốt kiểm soát cách ly y tế ở thôn Hạ Lôi. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Nhập hàng tạp hóa về bán rồi chiếm đoạt gần 1,7 tỉ đồng tiền hàng

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Kiều Oanh (sinh năm 1985; trú tại 87 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 7.2019, do cần tiền để trả nợ, Oanh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người quen. Oanh đã liên lạc với các chị Nguyễn Thị T., Trần Thị Y., Trần Thị T. để nhập các mặt hàng tạp hóa như sữa, cà phê… về bán. Xem chi tiết tại đây.

Có "ATM gạo" thứ 2, người nghèo Hà Nội đội mưa đi nhận gạo miễn phí

Với mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19, Công ty CP sách Thái Hà (đơn vị tài trợ) cùng các nhà hảo tâm đã kết hợp với Quận Bắc Từ Liêm mở thêm điểm "ATM gạo" miễn phí mới. Qua đó, hơn 8 tấn gạo được tập trung tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, sẵn sàng đến tay người dân nghèo. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện Bạch Mai cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh

Anh Thư (T.H) |

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh; lén lút kinh doanh ngày cách ly xã hội, cửa hàng "ngậm trái đắng"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người dân chủ quan ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"; "Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người giàu nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ khó xử

Anh Thư (T.H) |

Đi xe xịn, tay đeo nhẫn nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ kêu gọi lòng tự trọng; Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly vì ca bệnh COVID-19 số 254... là tin nóng 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin Hà Nội 24h: Bệnh viện Bạch Mai cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh

Anh Thư (T.H) |

Bệnh viện Bạch Mai đơn phương cắt hợp đồng với công ty Trường Sinh; lén lút kinh doanh ngày cách ly xã hội, cửa hàng "ngậm trái đắng"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người dân chủ quan ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân ra ngoài đông sẽ "không kịp trở tay"; "Bỏ ngoài tai" lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán Hà Nội vẫn "mở chui"... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Người giàu nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ khó xử

Anh Thư (T.H) |

Đi xe xịn, tay đeo nhẫn nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ kêu gọi lòng tự trọng; Toàn bộ Bệnh viện Thận Hà Nội phải cách ly vì ca bệnh COVID-19 số 254... là tin nóng 24h qua.