Hà Nội 24h: Người dân thủ đô "thờ ơ" dù giá vàng chạm mốc 45 triệu/lượng

T.H |

Phố vàng Hà Nội vắng đìu hiu khi giá vàng điên cuồng áp sát 45 triệu đồng; Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác... là tin nóng 24h qua.

Phố vàng Hà Nội vắng đìu hiu khi giá vàng "điên cuồng" áp sát 45 triệu đồng

Giá vàng tăng sốc chọc đỉnh 8 năm và đang áp sát mốc 1.600 USD/ounce. Giá vàng SJC trong nước lập tức “phi mã” 600.000 đồng/lượng và chuẩn bị chạm mốc 45 triệu đồng/lượng. Ghi nhận PV báo Lao Động tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) ngày 8.1.

Theo quan sát của phóng viên, lượng người đến giao dịch mua vàng khá thưa thớt, chủ yếu là người dân đi bán vàng. Lượng khách tập trung chính vào các cửa hàng vàng lớn, còn đối với các cửa hàng vàng tư nhân nhỏ lẻ gần như không hề có khách đến giao dịch. Xem chi tiết tại đây.

Khẩn trương đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND thành phố Hà Nội khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác và có phương án đầu tư kết nối đường 70 vào nút giao Pháp Vân để phân luồng từ xa, tránh ùn tắc giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Xem chi tiết tại đây.

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội

Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Nguyễn Văn Tứ liên quan đến vụ Nhật Cường.

Sau khi ông Nguyễn Văn Tứ bị bắt tạm giam, Thành ủy Hà Nội đã gửi báo cáo những vấn đề liên quan đến Chánh Văn phòng Thành ủy lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trên cơ sở báo cáo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Nguyễn Văn Tứ. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Phường đập bỏ tài sản của dân nhưng không thông báo?

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Phạm Ngọc Trường (sinh năm 1962, trú tại đường T5A1, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cùng ngày, khi vợ chồng ông đi làm về thì bất ngờ phát hiện hàng cây cảnh do gia đình trồng tại ngách 3/81, ngõ 3 Thái Hà (địa chỉ cũ) bỗng dưng biến mất.

Theo đó, toàn bộ các chậu cây cảnh treo tường và để sát vách nhà đều bị đập phá vỡ nát. Gia đình ông Trường ước tính thiệt hại không dưới 50 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Năm 2019 phạt nguội 343 trường hợp đi vào làn bus nhanh BRT

Ngày 8.1, thông tin báo chí, ông ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, năm 2019 Sở đã triển khai hoàn thành 58 công trình sửa chữa cải tạo chống xuống cấp và công trình thuộc chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Năm 2019, Hà Nội đã phạt nguội trên 1500 trường hợp vi phạm luật giao thông với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng, trong đó có 343 trường hợp đi vào làn BRT. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Doanh thu quán bia giảm mạnh sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"; Hà Nội cấm 5 tuyến phố để tổ chức Chợ hoa Xuân 2020... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu "thưa thớt" khách vì nghị định 100/2019

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Tin Hà Nội 24h: Doanh thu quán bia giảm mạnh sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"; Hà Nội cấm 5 tuyến phố để tổ chức Chợ hoa Xuân 2020... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu "thưa thớt" khách vì nghị định 100/2019

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.