Hà Nội 24h: Đỗ xe bừa bãi gây ùn tắc khiến chính quyền, người dân đau đầu

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những biển báo "bất lực" ở quận Hà Đông; Cận cảnh không gian sống nóng như thiêu đốt những ngày đầu hè của công nhân... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội: Những biển báo "bất lực" ở quận Hà Đông

Tại phường Mộ Lao (Quận Hà Đông, TP. Hà Nội), có một con ngõ cụt chỉ dài chừng 100m nhưng khiến cả chính quyền và người dân đau đầu suốt nhiều năm qua vì tình trạng đỗ xe bừa bãi gây ùn tắc. Oái oăm ở chỗ, dù cả 2 đầu ngõ đều được cắm biển cấm dừng đỗ nhưng lại không phát huy tác dụng.

Thông thường, với mật độ dân cư dày đặc, tình trạng giao thông tại đây đã rất phức tạp bởi tỉ lệ sở hữu ôtô cao. Thế nhưng kể từ thời điểm đầu tháng 11.2019, ngày cơ quan chức năng cho cắm biển cấm dừng đỗ ở 2 đầu ngõ, mọi thứ thậm chí lại còn tồi tệ hơn. Xem chi tiết tại đây.

Cận cảnh không gian sống nóng như thiêu đốt những ngày đầu hè của công nhân

Tại xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) có rất nhiều khu nhà trọ của công nhân đang làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long. Phần lớn nơi tá túc của họ lụp xụp, nằm lọt thỏm giữa những căn nhà khang trang của người dân xung quanh. Những căn phòng trọ, mùa đông thì lạnh còn mùa hè thì nóng bức đến ngột ngạt.

Dù mùa hè chỉ mới bắt đầu, nhưng theo khảo sát của phóng viên, nhà trọ của công nhân khắp các thôn như: Thôn Bầu, thôn Nhuế, thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)... đều sắp thành các "lò bát quái". Xem chi tiết tại đây.

Phó Giám đốc BV Bạch Mai: "Bạch Mai chắc chắn không trở thành ổ dịch lần 2"

Sau một thời gian cách ly vì dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã bắt đầu khám bệnh trở lại từ ngày 4.5. Với những kịch bản đã chuẩn bị, Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận định bệnh viện sẽ không trở thành "ổ dịch" một lần nữa. Xem chi tiết tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Giải thích lý do hủy kỳ thi này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã phân tích thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT (tách điểm bài thi tổ hợp thành ba đầu điểm) và xem xét giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình COVID-19 kéo dài. Xem chi tiết tại đây.

Vết sơn tố cáo gã đàn ông dâm ô bé gái

Bùi Văn Thành (58 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong khi sơn tường cho một gia đình đã xâm hại hai bé gái và bị mẹ nạn nhân phát hiện.

Theo cáo buộc, gần giữa tháng 9.2019, bị cáo đến một gia đình ở quận Nam Từ Liêm để sơn tường thuê. Trong lúc giải lao, thấy con gái chủ nhà đang chơi với bạn cùng xóm, Thành nảy sinh ý định xấu và có hành vi dâm ô hai cô bé. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Xóm trọ công nhân chia sẻ cách đối phó với cái nóng mùa hè

Anh Thư (T.H) |

Xóm trọ công nhân: Chuyện xếp hàng đi tắm, cách chống nóng mùa hè; Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi... là những tin nổi bật 24h qua.

Hà Nội 24h: Cửa hàng kinh doanh hoạt động như nào để đúng luật?

Anh Thư (T.H) |

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?; Từ vụ CDC Hà Nội: Lộ hàng loạt bất thường về mua máy xét nghiệm COVID-19... là những tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Lộ diện 2 doanh nghiệp liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội

Anh Thư (T.H) |

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?; Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4... là những tin nóng 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội 24h: Xóm trọ công nhân chia sẻ cách đối phó với cái nóng mùa hè

Anh Thư (T.H) |

Xóm trọ công nhân: Chuyện xếp hàng đi tắm, cách chống nóng mùa hè; Hà Nội: Chỉ 20 người tham dự buổi công bố dỡ bỏ cách ly thôn Hạ Lôi... là những tin nổi bật 24h qua.

Hà Nội 24h: Cửa hàng kinh doanh hoạt động như nào để đúng luật?

Anh Thư (T.H) |

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?; Từ vụ CDC Hà Nội: Lộ hàng loạt bất thường về mua máy xét nghiệm COVID-19... là những tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Lộ diện 2 doanh nghiệp liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội

Anh Thư (T.H) |

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?; Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4... là những tin nóng 24h qua.