Hà Nội 24h: Đề nghị khởi tố vụ bé trai ở khu đô thị Ciputra bị hành hung

T.H |

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra; Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn... là tin nóng 24h qua.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra

Lúc đang chơi thể thao với bạn ở khu đô thị Ciputra, cháu Nguyễn N.A. (12 tuổi, Hà Nội) bất ngờ bị đánh đập dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não. Trước vụ việc trên, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản đề nghị Công an quận Bắc Từ Liêm khởi tố vụ án.

Sau khi nghiên cứu thông tin vụ việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận thấy ông H. có hành vi “cố ý gây thương tích với người dưới 16 tuổi”, gây hậu quả nghiêm trọng tới thể chất và tinh thần của cháu N.A. Xem chi tiết tại đây.

Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn

Liên quan đến vụ việc người dân phát hiện việc những hố chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc tại khu vực núi Sú (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn), cơ quan công an đã xác định được đối tượng nghi đổ trộm chất thải trong vụ việc.

Cụ thể, ngày 15.12, Phòng PC05 phối hợp với Công an xã Bắc Sơn mời đối tượng Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987 thường trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn) để đấu tranh làm rõ. Hiện tại, Nguyễn Văn Cường đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Trường Xanh Bắc Sơn. Xem chi tiết tại đây.

Người mua căn hộ 8B Lê Trực: Đề nghị xử lý dứt điểm, nếu phá thì phá luôn

Việc công trình nhiều năm ngổn ngang, "nằm im" không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của những người đã mua căn hộ tại 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội). Xem chi tiết tại đây.

Tận thấy "nghĩa địa xe ma” giữa lòng Thủ đô

Mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt xe máy, ôtô bị tạm giữ vì vi phạm giao thông, trong đó hơn 136.000 phương tiện vẫn nằm ở kho bãi dù đã quá hạn xử lý.

Nhiều xe Lexus, Camry “đắp chiếu” từ lâu nhưng không có chủ nhân đến nhận, nay đã bị hư hỏng nặng, trở thành những đống “sắt vụn”. Xem chi tiết tại đây.

Ô nhiễm không khí: Hạn chế ra đường thì dân đi đâu?

Những ngày gần đây, các chỉ số xấu về chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, thậm chí gây bệnh nặng và mãn tính như bệnh phổi, hô hấp, hen suyễn, dị ứng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi.

PGS-TS-BS Vũ Văn Giáp - Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai - cho biết: Ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung, đặc biệt đối với những người dễ bị cảm thụ, trong đó có người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch... Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Airvisual xếp Hà Nội đứng đầu top thành phố ô nhiễm nhất thế giới

T.H |

Sáng nay, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới; Tận thấy những hố sâu hun hút chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc ở Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B

T.H |

Công an vào cuộc vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn; Huyện Sóc Sơn nói gì về nhận định chất thải lạ bị chôn là rất độc hại?... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Sự thật về nhóm người ăn xin mặt đen, tay cầm đầu gà

T.H |

Clip "giải mã" nhóm người ăn xin mặt đen ở Hà Nội là... dàn dựng; CĐV ngồi xe lăn chờ đón tuyển U22 Việt Nam về nước... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin Hà Nội 24h: Airvisual xếp Hà Nội đứng đầu top thành phố ô nhiễm nhất thế giới

T.H |

Sáng nay, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới; Tận thấy những hố sâu hun hút chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc ở Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B

T.H |

Công an vào cuộc vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn; Huyện Sóc Sơn nói gì về nhận định chất thải lạ bị chôn là rất độc hại?... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Sự thật về nhóm người ăn xin mặt đen, tay cầm đầu gà

T.H |

Clip "giải mã" nhóm người ăn xin mặt đen ở Hà Nội là... dàn dựng; CĐV ngồi xe lăn chờ đón tuyển U22 Việt Nam về nước... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.