Hà Nội 24h: Danh sách quận chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?; Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?

Thông tin về tình hình thu dọn rác thải tồn đọng tại Hà Nội, tối 22.7 Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau gần 1 tuần thông xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) dự kiến ngày 23.7 sẽ có thêm quận Cầu Giấy (10/12 quận) hoàn thành thu dọn rác thải tồn đọng.

Như vậy cho đến hết ngày 22.7 còn 3 quận là: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng. Xem chi tiết tại đây.

Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH

Ngày 23.7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hà Huy Toàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Toàn là nhân viên bảo vệ toà nhà Licogi 13, do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của khách gửi tại tòa nhà. Xem chi tiết tại đây.

Tài xế "liều mạng" đi lùi 3 km rồi đi ngược chiều 2 km trên cao tốc

Trưa 23.7, Ban Quản lý, khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, các đơn vị chức năng vừa phát hiện tài xế xe tải đi ngược chiều và lùi xe trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo thông tin sự việc, vào hồi 4h36 ngày 23.7, qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, đơn vị quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện và ghi lại hình ảnh xe ôtô tải BKS: 29H-355.00 do tài xế N.V.Th (Chương Mỹ - Hà Nội) điều khiển chạy ngược chiều từ Km27 đến Km24 chiều Hải Phòng - Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội công bố đáp án và thang điểm các môn thi vào lớp 10

Trưa 23.7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án, thang điểm các bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 tại Hà Nội.

Học sinh có thể xem đáp án và thang điểm cụ thể của từng bài thi dưới đây.

Từ 28.7, đường sắt tăng thêm tàu Thống nhất tuyến Hà Nội - Sài Gòn

Theo đại diện Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn tăng cao dịp hè, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm đôi tàu khách Thống nhất SE11/12 chạy suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại.

Theo đó, từ 28.7.2020, tàu SE11 xuất phát Hà Nội lúc 13h10, đến Sài Gòn lúc 2h30; chiều ngược lại, tàu SE12 chạy Sài Gòn lúc 7h45, đến Hà Nội lúc 21h55. Giá vé tàu SE11/SE12 tương đương giá vé đôi tàu SE9/SE10. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Cận cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng sắp hoàn thiện

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng lộ diện sau 2 năm thi công; Hà Nội: Thùng rác phát sáng khi trời tối, hi vọng hiệu quả thu gom rác... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Loạt công trình sai phạm, cơ quan chức năng Hoàng Mai có biết?

Anh Thư (T.H) |

Cận cảnh loạt công trình sai phạm tại Hoàng Mai - Hà Nội; Hà Nội: Núi rác thải vẫn ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn... là những tin nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm gục, cướp xe máy

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Truy tìm nghi phạm đâm gục tài xế xe ôm, cướp tài sản trong đêm; Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Hà Nội 24h: Cận cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng sắp hoàn thiện

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng lộ diện sau 2 năm thi công; Hà Nội: Thùng rác phát sáng khi trời tối, hi vọng hiệu quả thu gom rác... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Loạt công trình sai phạm, cơ quan chức năng Hoàng Mai có biết?

Anh Thư (T.H) |

Cận cảnh loạt công trình sai phạm tại Hoàng Mai - Hà Nội; Hà Nội: Núi rác thải vẫn ngổn ngang, công nhân căng mình thu dọn... là những tin nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đâm gục, cướp xe máy

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Truy tìm nghi phạm đâm gục tài xế xe ôm, cướp tài sản trong đêm; Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.