Hà Nội 24h: Cửa hàng kinh doanh hoạt động như nào để đúng luật?

Anh Thư (T.H) |

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?; Từ vụ CDC Hà Nội: Lộ hàng loạt bất thường về mua máy xét nghiệm COVID-19... là những tin nóng 24h qua.

Hôm nay, các cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội hoạt động thế nào để đúng luật?

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị 07 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý như quán cà phê thực hiện giãn cách 2m, trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa sau 9h sáng. Xem chi tiết tại đây.

Từ vụ CDC Hà Nội: Lộ hàng loạt bất thường về mua máy xét nghiệm COVID-19

Sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội bị phanh phui về việc "thổi giá" mua máy xét nghiệm COVID-19, hàng loạt các sở y tế, các bệnh viện đã bị lộ diện các bất thường về việc mua máy xét nghiệm COVID-19. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Phạt tù người hát karaoke vi phạm qui định chống dịch COVID-19

Với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ”, ngày 29.4, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt Đặng Văn Tỉnh 12 tháng tù giam, theo quy định tại Điều 330, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tổ công tác yêu cầu Tỉnh về trụ sở để tiếp tục làm rõ nhân thân, lai lịch. Tại trụ sở, do Tỉnh tiếp tục gây rối, chửi bới, có ý định bỏ về nên đã bị còng tay lại. Quá trình điều tra, Đặng Văn Tỉnh khai nhận do say rượu nên đã thực hiện hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Xem chi tiết tại đây.

Sát kỳ nghỉ lễ dài ngày, bến xe Hà Nội vẫn thưa thớt, vắng người

Năm nay, người lao động cả nước có kỳ nghỉ lễ dài ngày liên tiếp từ 30.4 đến hết ngày 3.5.

Dù chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng theo ghi nhận của PV Lao Động tại một số bến xe tại Hà Nội  vào sáng 29.4 vẫn rất thưa thớt, vắng vẻ lạ thường khác hẳn với những kỳ nghỉ lễ những năm về trước. Xem chi tiết tại đây.

Phố phường Hà Nội rợp cờ hoa trước ngày đại lễ 30.4 và 1.5

Những ngày tháng tư lịch sử này, khắp phố phường Hà Nội nơi nào cũng rợp sắc cờ đỏ và hoa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Như mọi năm, cứ đến gần ngày 30.4, người dân tại đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) lại đem cờ ra treo trước nhà để kỉ niệm những tháng ngày lịch sử hào hùng của dân tộc. Những băng rôn về Ngày Quốc tế Lao động được treo trên các tuyến phố cũng tạo nên vẻ đẹp rực rỡ cho Thủ đô ngàn năm văn hiến. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Lộ diện 2 doanh nghiệp liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội

Anh Thư (T.H) |

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?; Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4... là những tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Lịch trở lại trường học của học sinh thủ đô

Anh Thư (T.H) |

Khi nào Hà Nội chốt thời gian cho học sinh quay trở lại trường học?; Hà Nội tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán ăn đồng loạt lắp vách chắn giọt bắn phòng dịch

Anh Thư (T.H) |

Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội bị khởi tố; Hà Nội: Quán ăn đồng loạt lắp vách chắn giọt bắn phòng dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Hà Nội 24h: Lộ diện 2 doanh nghiệp liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội

Anh Thư (T.H) |

Hai doanh nghiệp sai phạm liên quan đến vụ “thổi giá" ở CDC Hà Nội là ai?; Hà Nội: Hơn 410.000 người được nhận tiền hỗ trợ trước ngày 30.4... là những tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Lịch trở lại trường học của học sinh thủ đô

Anh Thư (T.H) |

Khi nào Hà Nội chốt thời gian cho học sinh quay trở lại trường học?; Hà Nội tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Quán ăn đồng loạt lắp vách chắn giọt bắn phòng dịch

Anh Thư (T.H) |

Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội bị khởi tố; Hà Nội: Quán ăn đồng loạt lắp vách chắn giọt bắn phòng dịch COVID-19... là tin nóng 24h qua.