Hà Nội: 20 tuyến đường bị cấm, hạn chế để phục vụ chung kết AFF Cup

TẠ QUANG |

Công an Hà Nội khuyên người hâm mộ sử dụng xe công cộng khi đến sân Mỹ Đình và sẽ hạn chế, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên đi trên 20 tuyến đường.

 Dòng người hâm mộ đổ về trung tâm thành phố Hà Nội để ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Dòng người hâm mộ đổ về trung tâm thành phố Hà Nội để ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Tối 14.12, Công an Hà Nội cho biết, sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ trận chung kết lượt về giải vô địch AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Bắt đầu từ 15h-19h30 và 21h-23h ngày mai (15.12) sẽ hạn chế, tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg, ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên đi trên 20 tuyến đường: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, đường gom phải Đại lộ Thăng Long, Kim Mã, Kim Mã nhỏ, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng.

Trong thời gian này, các phương tiện từ quốc lộ 32, Láng - Hòa Lạc về trung tâm thành phố và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 32 – đường 70 – đại lộ Thăng Long (đường cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng – đi trung tâm thành phố.

Quốc lộ 32 – Hồ Tùng Mậu – Xuân Thủy – Cầu Giấy – đi Trung tâm thành phố hoặc đến Phạm Hùng – Hồ Tùng Mậu rẽ phải Phạm Hùng – Trần Duy Hưng (hoặc Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi) đi trung tâm thành phố; Láng Hòa Lạc – Đại lộ Thăng Long (cao tốc hoặc đường gom trái) – Phạm Hùng đi trung tâm thành phố.

Các phương tiện đi từ phía quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) đi về phía bắc và ngược lại theo hướng: quốc lộ 6, đường Quang Trung (Hà Đông), Trần Phú (Hà Đông) – Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - đường vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì - quốc lộ 5 - cầu vượt nút trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc.

Các phương tiện từ phía quốc lộ 1, Ngọc Hồi, Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 5 đi về phía bắc và ngược lại đi theo hướng: quốc lộ 1A hoặc từ quốc lộ 1B – Pháp Vân - vành đai 3 trên cao cầu vượt nút Trung tâm quận Long Biên – Lý Sơn – cầu Đông Trù đi về phía bắc...

Để phục vụ trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, Công an Hà Nội đã huy động hàng nghìn cảnh sát ở các đơn vị cảnh sát giao thông, cơ động, trật tự, công an nhiều quận, huyện, đảm bảo công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sân, phối hợp với lực lượng y tế làm công tác cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị quận huyện khác quanh khu vực cần tăng cường quân số ứng trực, đảm bảo tốt công tác PCCC và CNCH trong mọi tình huống.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

“ĐT Việt Nam nắm 80% cơ hội vô địch”

ĐÌNH THẢO |

Được chơi ở Mỹ Đình lại có lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách, nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Tấn Tài tin tưởng ĐT Việt Nam đang chiếm ưu thế để giành ngôi vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo lo ngại tuyển Việt Nam sẽ bị áp lực từ CĐV nhà

Cát Tường |

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo thừa nhận tiếc nuối vì chưa thể vô địch giải U23 Châu Á và ASIAD 2018. Ông hi vọng có thể cùng tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm nay.

HLV Malaysia tuyên bố dùng đội hình mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trong buổi họp báo sáng 14.12, HLV Malaysia chia sẻ rất vui vì có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận chung kết AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

“ĐT Việt Nam nắm 80% cơ hội vô địch”

ĐÌNH THẢO |

Được chơi ở Mỹ Đình lại có lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách, nhà vô địch AFF Cup 2008 Lê Tấn Tài tin tưởng ĐT Việt Nam đang chiếm ưu thế để giành ngôi vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo lo ngại tuyển Việt Nam sẽ bị áp lực từ CĐV nhà

Cát Tường |

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo thừa nhận tiếc nuối vì chưa thể vô địch giải U23 Châu Á và ASIAD 2018. Ông hi vọng có thể cùng tuyển Việt Nam vô địch giải đấu năm nay.

HLV Malaysia tuyên bố dùng đội hình mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trong buổi họp báo sáng 14.12, HLV Malaysia chia sẻ rất vui vì có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận chung kết AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam.