Hà Nội: 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là mẹ và con gái của BN 2142

Phạm Đông |

Hà Nội vừa công bố có 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đây là mẹ và con gái của bệnh nhân N.T.T (BN 2142).

Sáng 14.2, Cổng thông tin Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo, thông tin 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trường hợp thứ nhất là N.T.M, nữ, 58 tuổi, là mẹ của bệnh nhân N.T.T (BN 2142).

Trường hợp thứ hai là N.T.T.H, nữ, 8 tuổi, là con của bệnh nhân N.T.T (BN 2142).

Cả 2 trường hợp đều sống cùng bệnh nhân 2142 tại địa chỉ: Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 13.2, kết quả dương tính SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân N.T.T (BN 2142) là F1 của bệnh nhân N.Q.M (BN1694), tiếp xúc ngày cuối vào 28.1. Ngày 30.1 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và đưa đi cách ly tập trung tại trung đoàn B59. Ngày 11.2, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Công tác điều tra, giám sát vẫn đang được Sở Y tế và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai.

Trước đó, tại phiên họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 13.2, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, tình hình dịch bệnh cũng cơ bản đã được kiểm soát, trong các ngày gần đây không ghi nhận các ca bệnh, ổ dịch ngoài cộng đồng, các ca mắc đều là những trường hợp F1 đã được cách ly tập trung, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Tuy nhiên nguy cơ về dịch bệnh vẫn ở mức cao đặc biệt là sau Tết khi người dân trở lại Hà Nội sinh sống làm việc nhiều, bên cạnh đó là các trường hợp người bệnh từ các tỉnh lên Hà Nội khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương cũng tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch bệnh và lây lan. Vì vậy theo nhận định trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới trên địa bàn thành phố.

Chính vì vậy, trong báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng đưa ra chỉ đạo kiên quyết, đó là ngay từ những ngày đầu xuân, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã phải triển khai ngay các biện pháp chủ động phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố và Thông báo kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố tại các phiên họp trước.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh trường Xuân Phương vui mừng, thức trắng đêm khi con được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Từ 7h20 sáng 14.2, các chuyến xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đã chở tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Hà Nội: 103 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, 109 trường hợp bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Phụ huynh trường Xuân Phương vui mừng, thức trắng đêm khi con được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Từ 7h20 sáng 14.2, các chuyến xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đã chở tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Hà Nội: 103 học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3, 109 trường hợp bao gồm học sinh, phụ huynh và giáo viên trường Xuân Phương đã được lực lượng chức năng cho về nhà cách ly và tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).