Hà Nội: 2 quận vượt 11.000 ca mắc COVID-19, những khu vực nào nguy cơ cao?

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 của thành phố vẫn duy trì ở mức cao, gần 3.000 ca/ngày. Trong đó, Hà Nội đã có 2 quận vượt 11.000 ca mắc.

Ngày 6.2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 51.055 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị. Trong đó, Bệnh viện Nhiệt đới là 156, Bệnh viện Đại học Y 173, Bệnh viện của Hà Nội 2307, Cơ sở thu dung thành phố 33, Cơ sở thu dung quận, huyện 610, theo dõi điều trị tại nhà 47.776.

Trong ngày 5.2 có 3 bệnh nhân chuyển tầng tại cơ sở thu dung, số ca tử vong trong ngày là 18 (tổng ca tử vong từ 29.4.2021 đến nay là 744). Toàn thành phố hiện không còn điểm phong toả.

Trong kỳ báo cáo, một số phường, xã ghi nhận nhiều ca bệnh như: Hoàng Mai (Đại Kim 37), Hà Đông (Văn Quán 37), Đông Anh (Kim Chung 34), Thanh Xuân (Khương Đình 25), Đống Đa (Phương Liên 23), Gia Lâm (Trâu Quỳ 23).

Tính từ đợt dịch thứ 4 (29.4) đến nay, Hà Nội có 2 quận vượt 11.000 ca mắc gồm Hoàng Mai (11.586), Đống Đa (11.015).

Ngoài ra, thành phố vẫn còn nhiều quận huyện có số ca mắc cao như Nam Từ Liêm (8.015), Gia Lâm (7.530), Thanh Trì (7.628), Hai Bà Trưng (7.217), Đông Anh (7.165), Long Biên (6.807), Bắc Từ Liêm (6.703), Thanh Xuân (7.079), Hà Đông (6.420)...

Hà Nội còn 9 xã, phường vùng cam (nguy cơ cao) gồm: Chương Mỹ (Đông Phương Yên, Phú Nghĩa, Trung Hoà), Đống Đa (Khâm Thiên, Quốc Tử Giám), Hà Đông (Vạn Phúc), Mê Linh (Chi Đông), Nam Từ Liêm (Xuân Phương), Quốc Oai (Đại Thành).

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo, người dân trên địa bàn thành phố khi có một trong các biểu hiện như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, hoặc mất khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19, hoặc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội qua số điện thoại (0969.082.115 hoặc 0949.396.115) để được tư vấn...

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 4.2 đến 18h ngày 5.2 Hà Nội ghi nhận 2.778 ca bệnh. Bệnh nhân phân bố tại 385 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29.4.2021): 148.385 ca.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (157); Đông Anh (138); Gia Lâm (125); Nam Từ Liêm (121), Hà Đông (120).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành đến trường từ 10.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo hoả tốc mới nhất, Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10.2; còn ở 12 quận nội thành vẫn tiếp tục học trực tuyến, theo quyết định của UBND thành phố.

Gần 94% xã, phường của Hà Nội "màu xanh" trong phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - 541/579 xã, phường của thành phố ở vùng xanh khi áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Học sinh lớp 7-12 ở Hà Nội đi học ngày 8.2: Không đóng cửa trường vì vài ca nhiễm

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hà Nội cho học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành đến trường từ 10.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo thông báo hoả tốc mới nhất, Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ 10.2; còn ở 12 quận nội thành vẫn tiếp tục học trực tuyến, theo quyết định của UBND thành phố.

Gần 94% xã, phường của Hà Nội "màu xanh" trong phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Hà Nội - 541/579 xã, phường của thành phố ở vùng xanh khi áp dụng hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Học sinh lớp 7-12 ở Hà Nội đi học ngày 8.2: Không đóng cửa trường vì vài ca nhiễm

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Thành phố sẽ tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh nhiều khối lớp từ THCS đến THPT sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.