Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong khi dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chưa biết ngày nào về đích thì 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã bị đốn hạ, di dời để phục vụ cho công trình này hiện đang bị bỏ mặc, hàng chục cây chết khô.

30 cây đã chết khô

Giữa tháng 5.2020, phóng viên báo Lao Động quay trở lại vườn ươm ở xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) thăm 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã.

Đây là hàng cây cổ thụ toả rợp bóng mát trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) mỗi khi hè về và gắn liền với hoài niệm của nhiều người dân Hà Nội nhưng bị di dời để "nhường" đất làm dự án  đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội từ tháng 10.2016.

Dưới nắng nóng hè, nhiều cây lá đã tàn úa, lớp vỏ xà cừ xù xì nay đã bong tróc từ gốc đến ngọn, mục rỗng như mùn.

Phóng viên trực tiếp đi khắp vườn, đếm sơ bộ đã có hơn 30 cây chết khô, cành cây gãy rụng. Những cây bị chết như xà cừ lớn, xona, phượng, hoa sữa, bằng lăng...

 
 
Hàng chục cây cổ thụ đường Kim Mã chết khô do không có ai chăm sóc. Ảnh: Trần Tuấn

Bên trong vườn cỏ dại mọc ngang thân người, rất khó để di chuyển. Điều này chứng minh vườn cây bị bỏ mặc, lâu ngày không ai chăm sóc.

Để tìm câu trả lời, phóng viên đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần Beepro (đơn vị được thành phố Hà Nội thuê di dời và chăm sóc cây) nhưng không được.

Chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Hưng (1966, xã Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội), chủ đất cho Công ty Beepro thuê để chăm sóc cây thì ông Hưng cho biết: "Công ty Beepro "biến mất" 2 năm nay rồi".

Công ty được thuê chăm sóc cây "biến mất"?

Theo lời kể của ông Hưng, sau khi thuê 3000m2 đất của ông để làm "bãi đậu" cho 106 cây xanh Kim Mã từ tháng 10.2016, công ty cổ phần Beepro chỉ chỉ thuê 2 nhân công chăm sóc cây khoảng 4 tháng sau đó biến mất từ đó đến nay.

 
Ông Hưng cho PV xem hợp đồng thuê với Công ty Beepro. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng theo ông Hưng, dù hợp đồng thuê là 2 năm (từ 2016 - 2018) nhưng công ty Beepro mới thanh toán một năm tiền thuê, còn nợ một năm nữa với số tiền 150 triệu đồng.

Dù đã hết hạn hợp đồng cho thuê từ năm 2018 nhưng thời điểm này công ty vẫn chưa đến di dời 106 cây cổ thụ khiến ông Hưng rơi vào thế khó. Muốn lấy lại mặt bằng nhưng cũng không dám tự ý chặt hạ số cây xanh kia bởi số cây xanh này thuộc quản lý của thành phố.

Trên website chính thức, Công ty cổ phần Beepro đăng ký địa chỉ văn phòng tại số 99, đường Phạm Hùng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Nhưng khi phóng viên tìm đến địa điểm được chỉ dẫn theo bản đồ mà công ty này cung cấp thì thực chất nó chỉ là một bãi đất trống gần khu vực tòa Lanmark trên đường Phạm Hùng.

 
Số nhà 177 phố Phùng Khoang - Ảnh: Sương Mai

Tiếp tục tìm đến địa chỉ của Công ty Beepro được ghi trong hợp đồng thuê đất với ông Nguyễn Văn Hưng là số nhà 20A, ngõ 177 Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đây vẫn là một địa chỉ "ma".

Người dân địa phương cũng xác nhận, phố Phùng Khoang không có ngõ 177.

Tại đây chỉ có duy nhất căn nhà số 177 là một cửa hàng cắt tóc, làm đẹp, đồng thời chủ nhà xác nhận chưa từng có Công ty Beepro nào thuê nhà ở đây.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Cty Beepro chăm sóc cây

Năm 2016, UBND TP.Hà Nội giao Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (ĐSĐT) Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện dự án tuyến ĐSĐT thí điểm của thành phố đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3). Đoạn từ đền Voi Phục đến ngã tư Kim Mã - Liễu Giai sẽ được thi công dốc hạ ngầm. Để thực hiện việc này, chủ đầu tư buộc phải đánh chuyển hơn một trăm cây xanh lâu năm đang “án ngữ” ở đây.

Tháng 8.2016, Sở Xây dựng đã cấp phép dịch chuyển, chặt hạ 109 cây xanh cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Trong đó, đánh chuyển 106 cây (gồm 103 cây phát triển bình thường nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng và 3 cây có dấu hiệu sâu mục cần được chữa trị), chặt hạ 2 cây chết và cắt tỉa 1 cây có cành vươn vướng vào mặt bằng thi công dự án. Sở Xây dựng cũng giao cho Beepro thực hiện 2 nhiệm vụ: Đánh chuyển về Vườn ươm xã Đa Tốn và chăm sóc cây.


Trần Tuấn - Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Phá hàng cây lâu năm ven bãi bồi làm kè chống sạt lở 48 tỉ?

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết định phá bỏ hàng cây lâu năm ven bãi bồi sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố để thực hiện dự án kè chống sạt lở với tổng kinh phí hơn 48 tỉ đồng. Dự án bị nhiều hộ dân phản đối vì cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Hàng cây sao cổ thụ "ôm" Tiểu chủng viện Làng Sông

N.T |

Tiểu chủng viện Làng Sông được xây dựng vào thập niên 40 của thế kỷ XIX, là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, mang vẻ trầm mặc linh thiêng của một công trình tôn giáo. Đây là một trong 3 nhà in sách quốc ngữ đầu tiên ở Việt nam.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô

Sơn Tùng - Thế Quỳnh |

Sau gần 1 tháng thông xe, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang gây sự chú ý bởi hàng cây hoa sữa đang độ nở.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh: Phá hàng cây lâu năm ven bãi bồi làm kè chống sạt lở 48 tỉ?

QUANG ĐẠI - TRẦN TUẤN |

UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết định phá bỏ hàng cây lâu năm ven bãi bồi sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố để thực hiện dự án kè chống sạt lở với tổng kinh phí hơn 48 tỉ đồng. Dự án bị nhiều hộ dân phản đối vì cho rằng lãng phí, không cần thiết.

Hàng cây sao cổ thụ "ôm" Tiểu chủng viện Làng Sông

N.T |

Tiểu chủng viện Làng Sông được xây dựng vào thập niên 40 của thế kỷ XIX, là nơi lưu giữ những nét kiến trúc cổ kính, mang vẻ trầm mặc linh thiêng của một công trình tôn giáo. Đây là một trong 3 nhà in sách quốc ngữ đầu tiên ở Việt nam.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô

Sơn Tùng - Thế Quỳnh |

Sau gần 1 tháng thông xe, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang gây sự chú ý bởi hàng cây hoa sữa đang độ nở.