Chống buôn lậu ở vùng biên Quảng Ninh:

Hạ nhiệt nhiều điểm nóng phức tạp

TRẦN NGỌC DUY |

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại tỉnh Quảng Ninh những tháng qua và cả năm 2020 có chiều hướng hạ nhiệt, không còn những điểm nóng phức tạp như những năm trước đó…

Buôn lậu giảm

Sau Tết Nguyên đán năm 2020, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thành lập 3 tuyến phòng chống dịch, trong đó, xác định chống xuất nhập khẩu trái phép là nhiệm vụ trọng yếu nhằm phòng, chống dịch lây lan từ bên ngoài và dập dịch từ bên trong. Qua đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 11 tháng qua giảm so với cùng kỳ và tiếp tục được kiểm soát. Tuy nhiên, có nơi, có thời điểm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn xảy ra, diễn biến còn phức tạp, khó lường.

Theo đánh giá của thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh: Trên tuyến đường bộ, có thời điểm xuất hiện doanh nghiệp lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội đã có hành vi vi phạm. Ví dụ, lợi dụng sự khan hiếm hàng hóa do tác động của dịch COVID-19, các đối tượng mua gom, vận chuyển trái phép qua biên giới một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, khẩu trang y tế để hưởng lợi chênh lệch giá cao. Đối tượng lợi dụng triệt để địa bàn biên giới phức tạp, vào thời gian cao điểm để vận chuyển trái phép ma túy, thuốc lá điếu, điện thoại di động, động vật hoang dã, thủy hải sản, mỹ phẩm... qua biên giới. Tình trạng trên tuyến biển, hoạt động sang mạn, chuyển tải trái phép hàng hóa, trong đó có mặt hàng thuốc lá điếu có thời điểm vẫn còn xảy ra.

Riêng về nội địa, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, khó lường, chủ yếu là túi xách, ví da, dây lưng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng…

Xử lý hình sự 34 đối tượng

Khác với những năm trước đó, Móng Cái là một trong những “tiền tuyến” chống thẩm lậu từ Trung Quốc sang Quảng Ninh khó bề kiểm soát bởi có nhiều bến bãi giáp biên thuận lợi cho việc “ăn” hàng. Và một nguyên nhân nữa mà theo đánh giá của giới buôn bán là tình trạng lơ là, thậm chí có sự thông đồng của lực lượng canh gác chủ chốt vùng biên.

Nhưng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra và chỉ thị nghiêm ngặt của tỉnh, nên với tuyến đầu này, các lực lượng thực thi không thể chủ quan. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đánh giá, trong gần 11 tháng đầu năm 2020, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.390 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm trên 37 tỉ đồng (so với cùng kỳ năm 2019 giảm 9% về số vụ nhưng tăng 14% về trị giá); xử lý hình sự 36 vụ/46 đối tượng; vi phạm hành chính 2.515 trường hợp. Tiền bán thanh lý hàng tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính là 22,52 tỉ đồng; vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa 959 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính 68,869 tỉ đồng, truy thu thuế bổ sung 202,170 tỉ đồng…

Ông Phạm Văn Minh - Phó trưởng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Quảng Ninh - cho hay, những tháng giáp Tết mới là thời cơ cho các hoạt động buôn lậu. Do kiểm soát dịch COVID-19 nghiêm ngặt, phía Trung Quốc dựng kín hàng rào biên giới chống người qua lại khiến hoạt động buôn lậu nhận định sẽ không phức tạp như mọi năm.

“Việc siết chặt kỷ cương kỷ luật, quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng thiếu tinh thần trách nhiệm, có dấu hiệu buông lỏng quản lý được tỉnh Quảng Ninh quán triệt nghiêm” - ông Nguyễn Văn Thoại - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh - nói.

TRẦN NGỌC DUY
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt xe tải vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Xe tải chuyển hàng lậu số lượng lớn có dấu hiệu, hình ảnh, nội dung giống dấu hiệu nhận diện của doanh nghiệp Nhà nước trên lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Điều tra vụ vận chuyển hàng lậu trị giá khoảng 400 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Hôm nay 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên cho biết đang tiếp tục điều tra truy xét, truy bắt các đối tượng vận chuyển hàng lậu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Những lễ hội đầu Xuân Quý Mão 2023 đang thu hút đông đảo du khách

Hải Minh |

Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên cả nước thu hút đông đảo du khách và người dân đến dự.

An Giang: Bắt xe tải vận chuyển hàng lậu số lượng lớn

Vũ Tiến |

Xe tải chuyển hàng lậu số lượng lớn có dấu hiệu, hình ảnh, nội dung giống dấu hiệu nhận diện của doanh nghiệp Nhà nước trên lĩnh vực bưu chính viễn thông.

Điều tra vụ vận chuyển hàng lậu trị giá khoảng 400 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Hôm nay 18.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên cho biết đang tiếp tục điều tra truy xét, truy bắt các đối tượng vận chuyển hàng lậu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ tổng kho hàng lậu ở Lào Cai: 2 năm vẫn chưa xử lý dứt điểm

Anh Tuấn |

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.