Hà Nam: Học sinh, sinh viên các cấp đi học trở lại từ ngày 22.11

TRUNG DU |

Hà Nam - Theo kế hoạch, trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên... trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ quay trở lại học tập trực tiếp tại trường từ ngày 22.11 tới đây trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 19.11, UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành công văn số 3192/UBND-KGVX về việc đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường.

Theo đó, sau khi xem xét Tờ trình số 143/TTr-SGDĐT ngày 4.11 của Sở Giáo dục và Đào tạo "Về việc đề nghị cho học sinh đi học trở lại thực hiện nội dung chương trình năm học 2021-2022"; căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đồng ý cho trẻ em mầm non, học sinh các cấp, sinh viên và học viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp tại trường từ ngày 22.11 để thực hiện nội dung, chương trình năm học 2021-2022.

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trực tiếp trở lại bảo đảm an toàn, thực hiện hiệu quả các quy định, hướng dẫn về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của tỉnh.

Theo bản tin công tác phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 19.11 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, trong 12 giờ qua, tỉnh Hà Nam chỉ ghi nhận thêm 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới; thêm 5 người khỏi bệnh, ra viện; đã có 1.094.052 lượt người trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 (trong đó, mũi 1: 568.639 người, mũi 2: 525.413 người); thêm 1.316 người đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế.

Tổng số lượt trẻ em từ 12 -17 tuổi được tiêm chủng trong ngày là 3.915 lượt người (mũi 1). Tổng số lượt trẻ em từ 12 -17 tuổi đã được tiêm chủng cộng dồn là 28.511 mũi.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi từ ngày mai

TRUNG DU |

Hà Nam - Theo kế hoạch, từ ngày mai (16.11), tỉnh Hà Nam bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh (theo lộ trình tiêm trước cho lứa tuổi 15 - 17 tuổi).

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nam: Tạm giam người phụ nữ về từ TPHCM khai báo gian dối

TRUNG DU |

Chị N.T.L biết rõ TPHCM là nơi đang có dịch và đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về tỉnh Hà Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nam tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi từ ngày mai

TRUNG DU |

Hà Nam - Theo kế hoạch, từ ngày mai (16.11), tỉnh Hà Nam bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn tỉnh (theo lộ trình tiêm trước cho lứa tuổi 15 - 17 tuổi).

Hà Nam: Bán thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRUNG DU |

Hà Nam - Ngày 30.10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh điều tra, xử lý vụ việc cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nam: Tạm giam người phụ nữ về từ TPHCM khai báo gian dối

TRUNG DU |

Chị N.T.L biết rõ TPHCM là nơi đang có dịch và đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về tỉnh Hà Nam.