Hà Nam: Đặt mức cảnh báo cao nhất trước nguy cơ từ COVID-19

Cẩm Văn |

Trường hợp này vừa đi du lịch Đà Nẵng trở về và đang có các biểu hiện sốt, ho và có tiền sử dịch tễ đến 1 trong 7 nơi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Nam ngày 29.7 cho hay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến thời điểm này đã xác định 1 trường hợp đi du lịch tại Đà Nẵng trở về có biểu hiện sốt, ho, có tiền sử dịch tễ đến một trong 7 nơi của Đà Nẵng mà Bộ Y tế khuyến cáo có nguy cơ lây nhiễm.

Sở Y tế Hà Nam theo đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cách ly y tế trường hợp này tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-COV-2, phun khử trùng toàn bộ nơi công tác của đối tượng.

Hiện tại, toàn tỉnh Hà Nam hiện đang thực hiện cách ly 130 trường hợp là công dân từ nước ngoài trở về, các chuyên gia nhập cảnh vào Hà Nam, trong đó có 51 người Trung Quốc, 03 người Hàn Quốc tại các địa điểm cách ly tập trung: Trung đoàn 151, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam, Tòa nhà Tiến Lộc, Khách sạn Bình Minh.

Cùng với các đơn vị chức năng, ngành y tế tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện việc giám sát điều tra, lấy mẫu các ca bệnh viêm đường hô hấp, người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 sớm để chủ động phòng, chống dịch; rà soát, bổ sung các trang thiết bị vật tư hóa chất tại các đơn vị đảm bảo đủ nhu cầu cho công tác phòng, chống dịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông, địa phương đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao do thời gian qua người dân đã tổ chức du lịch đến những nơi đã xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng như Đà Nẵng.

Theo đó Hà Nam cần thiết phải đặt mức cảnh báo cao nhất trước nguy cơ này để tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu đối với người đi du lịch Đà Nẵng về có biểu hiện nghi ngờ bệnh cần cách ly tập trung cả gia đình. Ngành y tế theo đó phải thực hiện tất cả các điều kiện, giải pháp nhằm xác định nguồn lây nhiễm nhanh, gọn, hiệu quả nếu xuất hiện trường hợp mắc COVID-19.

Đối với lực lượng Quân đội, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cách ly tập trung, nhập cảnh vào Hà Nam.

Cẩm Văn
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên cửa hàng pizza được đưa đi cách ly sau khi test nhanh COVID-19

Minh Thành |

Ngay sau khi có thông tin nhân viên quán pizza (106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) nghi nhiễm COVID-19, toàn bộ nhân viên tại quán được xét nghiệm nhanh, đầu giờ chiều nay tất cả được đưa đi đến khu cách ly.

TPHCM: Kích hoạt các bộ tiêu chí an toàn phòng COVID-19 trong tình hình mới

Huyền Trân |

TPHCM đã kích hoạt các Bộ tiêu chí an toàn trong nhiều lĩnh vực nhằm vừa đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường vừa an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Nhận định diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, các công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhân viên cửa hàng pizza được đưa đi cách ly sau khi test nhanh COVID-19

Minh Thành |

Ngay sau khi có thông tin nhân viên quán pizza (106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội) nghi nhiễm COVID-19, toàn bộ nhân viên tại quán được xét nghiệm nhanh, đầu giờ chiều nay tất cả được đưa đi đến khu cách ly.

TPHCM: Kích hoạt các bộ tiêu chí an toàn phòng COVID-19 trong tình hình mới

Huyền Trân |

TPHCM đã kích hoạt các Bộ tiêu chí an toàn trong nhiều lĩnh vực nhằm vừa đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường vừa an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch Hà Nội về phòng chống dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Nhận định diễn biến dịch COVID-19 trong thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã khởi động lại toàn bộ các hoạt động của các Ban Chỉ đạo và đội phản ứng nhanh phòng chống COVID-19, các công tác chuẩn bị nhân lực, vật lực chống dịch.