Hạ Long: Trắng đêm xét nghiệm COVID-19 cho 12.000 dân xã Thống Nhất

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước sự gia tăng số F0 trong cộng đồng ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, suốt đêm qua, hàng trăm nhân viên y tế cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bằng hình thức PCR cho toàn bộ dân xã này (khoảng 12.000 người).

Việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân xã Thống Nhất bắt đầu từ 19h ngày 28.11. Hạ Long đặt mục tiêu là 6h sáng nay (29.11), đưa mọi hoạt động trên địa bàn xã Thống Nhất quay trở lại hoạt động bình thường.

Đây được coi là điểm “nóng” nhất tại Hạ Long với 8 ca COVID-19/16 ca COVID-19 được ghi nhận trong cộng đồng trên địa bàn TP.Hạ Long ngày hôm qua. Trước đó, 2 vợ chồng ở xã Thống Nhất, làm nghề buôn bán hải sản, được phát hiện mắc COVID-19 qua sàng lọc test nhanh.

Một số trường hợp liên quan đến 2 F0 này ở một số xã, phường khác của Hạ Long sau đó cũng đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước sự gia tăng các ca mắc trong cộng đồng ở xã Thống Nhất - địa phương có dân số đông, liên quan đến nhiều nhà máy, chợ dân sinh, UBND TP. Hạ Long đã chỉ đạo thành lập 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các trục đường ra vào địa bàn xã Thống Nhất.

Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, UBND xã Thống Nhất và các xã lân cận (Lê Lợi, Sơn Dương, Vũ Oai, Hòa Bình) tăng cường lực lượng, đảm bảo quân số trực 24/24h.

Sau khi lấy mẫu, xét nghiệm PCR cho 100% người dân trên địa bàn xã Thống Nhất, TP.Hạ Long sẽ mở rộng ra địa bàn các xã lân cận; tạm dừng hoạt động của tất cả các nhà hàng, quán ăn, sửa xe… dọc trục đường 279.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, ngày 28.11, Quảng Ninh ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, Hạ Long 10 ca, Hải Hà 5 ca, Đầm Hà 4 ca, Tiên Yên 4 ca, Đông Triều 1 ca.

Trong ngày 28.11, toàn tỉnh tiếp tục có 55 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh; 318 bệnh nhân đang được điều trị tại cơ sở y tế trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 8 ổ dịch trong cộng đồng tại các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hải Hà, Móng Cái, Quảng Yên, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hạ Long. Từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 2.11, đến nay, Quảng Ninh đã ghi nhận 563 ca F0 phát hiện trong cộng đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hai ca F0 liên quan đến chương trình xiếc đến nhiều điểm ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh -Theo thông tin từ CDC Quảng Ninh, qua xét nghiệm PCR của 5 trường hợp liên quan đến hoạt động biểu diễn xiếc ở Hạ Long, đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Cán bộ, công chức Hạ Long dự đám cưới phải báo cáo thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hùng |

QUẢNG NINH - Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham dự các đám cưới phải báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hai ca F0 liên quan đến chương trình xiếc đến nhiều điểm ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh -Theo thông tin từ CDC Quảng Ninh, qua xét nghiệm PCR của 5 trường hợp liên quan đến hoạt động biểu diễn xiếc ở Hạ Long, đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

COVID-19 “thổi bay” khoảng 1.200 tỉ đồng/năm của vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước khi COVID-19 xuất hiện, mỗi năm doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long đạt khoảng 1.200 tỉ đồng. Bình quân, mỗi ngày doanh thu của vịnh Hạ Long là từ 3-5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã “thổi bay” hàng nghìn tỉ đồng doanh thu của Ban Quản lý vịnh Hạ Long.

Cán bộ, công chức Hạ Long dự đám cưới phải báo cáo thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hùng |

QUẢNG NINH - Trước tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham dự các đám cưới phải báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.