Hạ Long: Dưới khai thác than, trên dân lo đổ nhà

Nguyễn Hùng |

Hàng loạt nhà, công trình xây dựng của gần trăm hộ dân, trong đó phần lớn là công nhân lao động, ở Khu 4, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thời gian gần đây bỗng nhiên nứt toác tường, trần và sụt lún nền. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.

Ngôi nhà kiên cố xây năm 2015 bằng tiền tích cóp nhiều năm làm công nhân Cty CP Than Hà Tu và tiền vay mượn của vợ chồng anh Lê Văn Hiệp hiện giờ nứt toác khắp nơi. Trong phòng ngủ, nhiều vết nứt xé ngang tường. Ở những góc nối giữa bếp và nhà nứt toác, có thể nhìn rõ từ trong ra ngoài. Bờ tường xung quanh nhà và nền nhà, sân đều lún sụt, vỡ vụn.

Ngôi nhà mới xây xong chủ yếu bằng tiền vay mượn của 2 vợ chồng công nhân nghèo Lê Văn Hiệp bị nứt ở nhiều vị trí trong phòng ngủ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngôi nhà mới xây xong chủ yếu bằng tiền vay mượn của 2 vợ chồng công nhân nghèo Lê Văn Hiệp bị nứt ở nhiều vị trí trong phòng ngủ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Anh Hiệp bảo, có đêm nằm nghe thấy tiếng nứt tách của tường nhà. Tốc độ “xuống cấp” của ngôi nhà ngày một nhanh, nhất là sau mỗi đợt mưa lớn.

Ngôi nhà kiên cố của gia đình ông Bùi Đức Trọng, xây năm 2018, nhưng đến nay cũng đầy vết nứt trên tường nhà; mặt bể nước ngày một vênh cao hơn so với nền nhà do tình trạng sụt lún.

Nhiều hộ dân phải cắt ngắn cửa hoặc tháo gạch dưới nền thì mới mở được cửa bởi khung cửa bị vênh do sụn lút đất.

“Tường nhà thì nứt từ lâu, nhưng gần đây do sụt lún mạnh nên cửa nhà không thể mở được, buộc phải tháo gạch dưới nền. Trong khi đó, hệ thống đường nước sạch bị vặn vỡ hết, khiến có tháng gia đình phải đóng cả triệu tiền nước, trong khi trước đó mỗi tháng chỉ dùng hết hơn 100.000 đồng tiền nước” - chị Nguyễn Thị Quý cho biết.

Một hộ dân phải dùng cột gỗ chống tạm xà hiên bị nứt toác do sụt lún đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một hộ dân phải dùng cột gỗ chống tạm xà hiên bị nứt toác do sụt lún đất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cụ Đỗ Thị Chuyền cho biết, đã sống ở đây từ năm 1958 nhưng chưa bao giờ có hiện tượng như vậy. Tuy nhiên, từ vài năm gần đây, khi Cty Than CP Núi Béo bắt đầu khai thác dưới hầm lò thì xảy ra lún sụt đất, nứt nhà cửa. Ngôi nhà kiên cố của gia đình cụ ở trên đồi đang lún sụt xung quanh; nền nhà gõ nhiều vị trí nghe bộp bộp, cho thấy đất phía dưới đang rỗng.

Những vết nứt trên mặt đất chạy dài qua nhiều nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Những vết nứt trên mặt đất chạy dài qua nhiều nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Hà Tu - ước tính có khoảng 100 hộ dân trong khu 4 có nhà cửa và các công trình xây dựng bị ảnh hưởng do quá trình khai thác than hầm lò của Cty CP Than Núi Béo.

Đại diện các đơn vị liên quan, trong đó có Cty CP Than Núi Béo đã vào khảo sát, làm việc với người dân nhưng hiện vẫn chưa có giải pháp được những người bị ảnh hưởng cho là thỏa đáng.

“Cần phải có khảo sát kỹ lưỡng xem mức độ ảnh hưởng ra sao. Nếu nguy hiểm tới tính mạng của người dân thì phải tính toán di dời và đền bù. Nếu không đến mức đó thì bồi thường, hỗ trợ theo mức độ thực tế, chứ không hỗ trợ đại trà như hiện nay” - ông Trường chia sẻ.

Sàn nhà chỗ thì nồi lên nơi thì trũng hẳn xuống do sụn lút đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sàn nhà chỗ thì lồi lên, nơi thì trũng hẳn xuống do sụn lút đất. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trao đổi với Lao Động, nhiều hộ dân không đồng tình với cách thức và mức đền bù của Cty CP Than Núi Béo, bởi mức cao nhất không quá 5 triệu đồng/hộ - không đủ khắc phục những thiệt hại. Có nhà đã phải đầu tư hơn 30 triệu đồng để lắp mái tôn chống mưa do trần nhà bị rạn nứt.

Hơn nữa, sự lún sụt mặt đất ngày một trầm trọng, việc đền bù như vậy không phải là giải pháp tốt. Theo quan sát của chúng tôi, những vết nứt kéo dài trên mặt đất xuất hiện ở khắp nơi.

Ngôi nhà kiên cố này xuất hiện khá nhiều vết nứt trên tường và sụn lún ở một số vị trí trên nền nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngôi nhà kiên cố này xuất hiện khá nhiều vết nứt trên tường và sụn lún ở một số vị trí trên nền nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đại diện UBND phường Hà Tu cho hay, đã có báo cáo lên UBND TP.Hạ Long, để thành phố có ý kiến với ngành than và tỉnh Quảng Ninh về vấn đề này.

Nhiều nhà phải tháo gạch nền mới mở được cửa do sụt lún đất khiến cửa bị vênh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhiều nhà phải tháo gạch nền mới mở được cửa do sụt lún đất khiến cửa bị vênh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn lao động ở ngành Than: Người lao động còn chủ quan

Trần Ngọc Duy |

10 tháng qua, ngành Than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra 17 vụ việc làm chết 17 người. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ việc là do ý thức kém từ chính người thợ và việc tuân thủ, giám sát quy trình an toàn có phần lơ là trong sản xuất, trong quản lý lao động…

Công đoàn giám sát chặt chẽ công tác an toàn ngành than

Trần Ngọc Duy |

Ngoài đảm nhận các công trình, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, Công đoàn ngành than ở còn kiểm tra giám sát công tác an toàn và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác than giảm

Mai Chi |

Số vụ tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh giảm cả về số vụ tai nạn cũng như số người bị thiệt hại do tai nạn.

Ngành than ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất lao động

Đặng Tiến |

Hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ chuyển đổi số đặt ra yêu cầu, trọng trách lớn cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt trong việc chuyển đổi, đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nắm bắt xu thế này, những năm qua các DN ngành than đã đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, “tăng sức” máy móc, công nghệ, giảm sức người, từ đó giảm thiểu gánh nặng chi phí.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mất an toàn lao động ở ngành Than: Người lao động còn chủ quan

Trần Ngọc Duy |

10 tháng qua, ngành Than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã để xảy ra 17 vụ việc làm chết 17 người. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phần lớn các vụ việc là do ý thức kém từ chính người thợ và việc tuân thủ, giám sát quy trình an toàn có phần lơ là trong sản xuất, trong quản lý lao động…

Công đoàn giám sát chặt chẽ công tác an toàn ngành than

Trần Ngọc Duy |

Ngoài đảm nhận các công trình, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, Công đoàn ngành than ở còn kiểm tra giám sát công tác an toàn và các chế độ chính sách đối với người lao động.

Tai nạn lao động trong lĩnh vực khai thác than giảm

Mai Chi |

Số vụ tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2020 tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh giảm cả về số vụ tai nạn cũng như số người bị thiệt hại do tai nạn.

Ngành than ứng dụng công nghệ cao tăng năng suất lao động

Đặng Tiến |

Hội nhập kinh tế quốc tế, thời kỳ chuyển đổi số đặt ra yêu cầu, trọng trách lớn cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt trong việc chuyển đổi, đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nắm bắt xu thế này, những năm qua các DN ngành than đã đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, “tăng sức” máy móc, công nghệ, giảm sức người, từ đó giảm thiểu gánh nặng chi phí.