Hạ Long: Đua nhau leo thang, đu dây tắm biển ở nơi cấm tắm

Nguyễn Hùng |

Dù bị nhắc nhở nhiều lần, có biển cấm tắm, những người dân Hạ Long chiều nào cũng đổ ra khu vực bờ biển Bến Đoan tắm biển. Do bờ kè quá cao nên người dân chế thang gỗ và dùng dây để đu xuống tắm biển bất chấp việc nơi đây từng có tai nạn chết người.

Là thành phố biển, nhưng lâu nay Hạ Long chỉ có một bãi tắm chính thức ở phường Bãi Cháy; còn lại đều là bãi tắm tự phát bởi bãi tắm Bãi Cháy quá xa, trong khi một bãi tắm dành cho dân khu vực Hòn Gai phải đến tháng 9.2020 mới hoàn thành.

Chính vì thế, người dân Hạ Long buổi chiều vẫn đổ về khu vực bờ biển Bến Đoan, phường Hồng Gai để tắm bởi khu vực này nước sạch và thuận tiện hơn, dù chính quyền cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần.

"Đi Bãi Cháy thì quá xa, trong khi nhà tôi ở đây chỉ vài bước là ra tới bờ biển nên tắm ở đây thôi" - anh Lê Văn Thắng, trú tại phường Hồng Gai, cho biết.

Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tắm ở đây, nhưng người dân vẫn phớt lờ.

Khu vực Bến Đoan chiều nào cũng đông nghịt người dân tắm biển. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chính vì thế, người dân Hạ Long buổi chiều vẫn đổ về khu vực bờ biển Bến Đoan, phường Hồng Gai để tắm bởi khu vực này nước sạch và thuận tiện hơn, dù chính quyền cảnh báo, nhắc nhở nhiều lần. Cách đây gần 2 tháng, một người dân tắm tại khu vực này đã bị tử vong xuồng cao tốc đâm phải. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tắm ngay biển báo cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Khu vực Bến Đoan chiều nào cũng đông nghịt người dân tắm biển. Không ít người tắm ngay biển báo cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hai mẹ con leo thang, đu dây xuống tắm ở Bến Đoan. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hai mẹ con leo thang, đu dây xuống tắm ở Bến Đoan. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một người dân đu dây, leo thang lên bờ sau khi tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một người dân đu dây, leo thang lên bờ sau khi tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngoài thang gỗ, để leo lên - xuống an toàn, phải bám vào một sợi dây thừng rất to. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngoài thang gỗ, để leo lên - xuống an toàn, phải bám vào một sợi dây thừng rất to. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân cho rằng khu vực này nước sạch, nhưng rất nguy hiểm bởi có nhiều tàu thuyền qua lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân cho rằng khu vực này nước sạch, nhưng rất nguy hiểm bởi có nhiều tàu thuyền qua lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ có ngày đón gần 30.000 khách cách đây hơn 2 tuần, nay vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách, dù đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh vẫn mở cửa đón khách và kiểm soát được tình hình bệnh dịch COVID-19.

Bất chấp COVID-19, người Anh đổ xô tắm biển trong ngày nóng nhất năm

Lê Thanh Hà |

Bất chấp dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại nhiều bãi biển ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày được dự báo nóng nhất trong năm (31.7).

Nguy cơ ô nhiễm vùng lõi di sản

Nguyễn Hùng |

Khu vực Hòn Miều được xác định nằm trong khu vực trung tâm bảo vệ tuyệt đối của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Nhưng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lại đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép thí điểm bốc dỡ than nhập khẩu và các loại hàng rời của tàu biển lớn tại khu vực Hòn Miều, vịnh Hạ Long.

Cận cảnh biển người chen chúc vào động Thiên Cung, vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phải mất gần một tiếng chen chúc nhau dưới trời nắng như đổ lửa, du khách mới tới được cửa động Thiên Cung, vịnh Hạ Long, và bên trong động, cảnh đoàn người nối đuôi nhau cũng không kém gì bên ngoài.

Bất chấp biển cấm, người dân vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát để giải nhiệt

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát ở Hà Nội mỗi khi chiều về để giải nhiệt.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách

Nguyễn Hùng |

Từ chỗ có ngày đón gần 30.000 khách cách đây hơn 2 tuần, nay vịnh Hạ Long mỗi ngày chỉ đón hơn 100 khách, dù đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh vẫn mở cửa đón khách và kiểm soát được tình hình bệnh dịch COVID-19.

Bất chấp COVID-19, người Anh đổ xô tắm biển trong ngày nóng nhất năm

Lê Thanh Hà |

Bất chấp dịch COVID-19, hàng chục nghìn người vẫn tập trung tại nhiều bãi biển ở bờ biển phía nam nước Anh vào ngày được dự báo nóng nhất trong năm (31.7).

Nguy cơ ô nhiễm vùng lõi di sản

Nguyễn Hùng |

Khu vực Hòn Miều được xác định nằm trong khu vực trung tâm bảo vệ tuyệt đối của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Nhưng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh lại đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép thí điểm bốc dỡ than nhập khẩu và các loại hàng rời của tàu biển lớn tại khu vực Hòn Miều, vịnh Hạ Long.

Cận cảnh biển người chen chúc vào động Thiên Cung, vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phải mất gần một tiếng chen chúc nhau dưới trời nắng như đổ lửa, du khách mới tới được cửa động Thiên Cung, vịnh Hạ Long, và bên trong động, cảnh đoàn người nối đuôi nhau cũng không kém gì bên ngoài.

Bất chấp biển cấm, người dân vô tư bơi lội ở bãi tắm tự phát để giải nhiệt

Lan Nhi - Phạm Đông |

Mặc dù đã có biển cấm, biển cảnh báo hồ nước sâu, thế nhưng nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội trên các bãi tắm tự phát ở Hà Nội mỗi khi chiều về để giải nhiệt.