Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Theo UBND TP.Hạ Long, từ 30.3 – 6.4.2020, các lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành xử phạt 313 trường hợp người dân ra đường không thuộc những trường hợp thật sự cần thiết và không đeo khẩu trang.

Riêng ngày 6.4 có 86 trường hợp không đeo khẩu trang, 87 trường hợp ra đường không đúng đối tượng. Trong đó có 1 đảng viên thuộc khu 2, phường Hồng Hà và đã được thành phố thông báo về chi bộ địa phương để xử lý theo quy định.

Tất cả các trường hợp này đều đã được lập biên bản xử lý hành chính và cam kết nếu tái phạm sẽ phải đi cách ly và tự chi trả kinh phí.

Để chung tay phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, Hạ Long yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nêu gương trong việc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh. Nếu vi phạm, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định, thành phố Hạ Long sẽ gửi thông tin cá nhân vi phạm về cơ quan, đơn vị, nơi cư trú.

Đặc biệt, từ ngày 7.4.2020 trở đi, TP.Hạ Long sẽ thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về danh sách người vi phạm và những người đi chợ quá 2 lần trong ngày, nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch COVID-19.

Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết, việc giám sát cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ không dễ, nên vẫn phụ thuộc chính vào y thức. Tuy nhiên, thành phố sẽ phối hợp với ban quản lý các chợ tăng cường giám sát qua việc khai báo y tế khi vào chợ và hệ thống camera.

Hiện, ở một số chợ lớn tại TP.Hạ Long vẫn khá đông, nhất là vào các giờ cao điểm và người dân đi chợ chưa đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Quảng Ninh đóng cửa công viên, quảng trường để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 5.4, có công văn yêu cầu dừng hoạt động các công viên, quảng trường, vườn hoa công cộng trên toàn tỉnh để phòng, chống COVID-19.

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Quảng Ninh: Nâng khả năng xét nghiệm COVID-19 lên 600 mẫu/ngày

Nguyễn Hùng |

Là một trong số ít tỉnh, thành được phép tự khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19, mà không phải chuyển lên tuyến trên xét nghiệm lại, đến nay Quảng Ninh còn là tỉnh đầu tiên xét nghiệm được 600 mẫu/ngày. Trong cuộc chạy đua đánh bại COVID-19, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư trên mọi trận tuyến dập dịch...

Quảng Ninh đóng cửa công viên, quảng trường để phòng, chống COVID-19

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh hôm nay, 5.4, có công văn yêu cầu dừng hoạt động các công viên, quảng trường, vườn hoa công cộng trên toàn tỉnh để phòng, chống COVID-19.

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.