Hà Giang: Xử lý 10 công dân nhập cảnh trái phép

Lâm Nguyễn |

Các lực lượng chức năng ở Hà Giang đã phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, đến từ nhiều tỉnh thành như Phú Thọ, Hải Phòng, Cà Mau, Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn, Đắk Nông.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Đồn Biên Phòng Xín Cái, Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, sáng 3.3 đã phát hiện 10 công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới Mốc 457 biên giới Trung Quốc, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Theo lời khai và kiểm tra ban đầu, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành như: Phú Thọ, Hải Phòng, Cà Mau, Nghệ An, Lai Châu, Lạng Sơn, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bạc Liêu….

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa các đối tượng đi khai báo, kiểm tra y tế, đưa đi cách ly theo quy định.

Ngay trong ngày Đồn Biên phòng Xín Cái đã phối hợp với các lực lượng hoàn tất hồ sơ, kiểm tra thân nhiệt, đồng thời bàn giao các đối tượng cho Trung tâm Y tế huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cách ly tập trung để thực hiện việc cách ly phòng chống dịch COVID–19

Lâm Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Ánh |

Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, đến từ nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Trà Vinh,...

Đồng Tháp họp khẩn do ca dương tính từ người nhập cảnh trái phép

Lục Tùng |

UBND tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn cấp khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 từ đối tượng nhập cảnh trái phép.

Phát hiện 11 công dân nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đang lập biên bản bàn giao 11 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt quả tang 13 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Ánh |

Phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, đến từ nhiều tỉnh thành như Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Trà Vinh,...

Đồng Tháp họp khẩn do ca dương tính từ người nhập cảnh trái phép

Lục Tùng |

UBND tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn cấp khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 từ đối tượng nhập cảnh trái phép.

Phát hiện 11 công dân nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Phạm Đông |

Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đang lập biên bản bàn giao 11 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.