Theo số liệu điều tra khi tiến hành giai đoạn 1 của Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2019, toàn tỉnh có trên 4.300 hộ cần hỗ trợ cấp thiết về nhà ở.
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, số lượng nhà ở của đối tượng người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cần được hỗ trợ đã lớn hơn thực tế.
Từ thực tế đó, tỉnh Hà Giang đã tiếp tục phát động thực giai đoạn 2 của Chương trình.
Hiện tại tỉnh đang triển khai hỗ trợ 1.390 hộ, trong đó có 1.007 hộ hoàn thành với số tiền vận động được đến nay là trên 225 tỉ đồng.
Nhu cầu hỗ trợ nhà ở của Hà Giang còn rất lớn với trên 6.100 hộ nghèo có nhà ở tạm bợ, chiếm gần 15% số hộ nghèo của toàn tỉnh.
Trong đó 2.471 hộ nhà ở dột nát nhưng không có khả năng xây dựng nhà mới, cần hỗ trợ trong năm 2021 trong khi dịch bệnh COVID–19 diễn biến phức tạp, khó khăn trong huy động nguồn lực.
Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các địa phương cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở; rà soát, xác định đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên, tập trung hỗ trợ những gia đình khó khăn, yếu thế, trên quan điểm huy động được kinh phí đến đâu, làm đến đó.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình ở các địa phương, không để xảy ra sai sót, không để mất niềm tin trong nhân dân, mất uy tín với những đơn vị hỗ trợ.
Trước đó, ngày 25.7.2019, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1953 thành lập BCĐ của tỉnh, mục tiêu là huy động nguồn lực xã hội để thực hiện 2.000 nhà, định mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.
Tuy nhiên chỉ riêng trong giai đoạn 1 (tháng 7.2019 – 9.2020), địa phương này đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3.336 hộ, hoàn thành vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà.