Hà Giang tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 21.000 trẻ em

Anh Minh |

Hà Giang- Tỉnh Hà Giang đã tiêm vaccine cho 21.211 trẻ em độ tuổi từ 12 đến 17.

Chiều 30.11, thông tin từ ngành Y tế Hà Giang, địa phương này đã triển khai tiêm vaccine diện rộng cho đối tượng là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Theo đó, sau gần 1 tuần mở chiến dịch tiêm vaccine, trẻ em tại 5 huyện, Thành phố tại Hà Giang đã được tiêm mũi 1. Từ ngày 25 đến 29.11, 21.211 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm mũi 1 vaccine Pfizer. Tỉ lệ đạt 22.06%.

Những em được tiêm vaccine lần này đều có đủ điều kiện về sức khỏe, độ tuổi. Trong chiến dịch tiêm lần này, TP Hà Giang tỷ lệ tiêm đạt 95,15%; huyện Vị Xuyên đạt 63,84%; Bắc Quang đạt 64,41%; Xín Mần đạt trên 9%; Hoàng Su Phì trên 2%. Sau tiêm chưa ghi nhận trường hợp nào sốc phản vệ.

Việc bao phủ vaccine mũi một cho đối tượng là trẻ em lần này góp phần quan trọng vào kế hoạch để học sinh trở lại trường của tỉnh Hà Giang.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33.000 trẻ em dưới 18 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 29.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33 học sinh THCS từ đủ 12 tuổi trở lên đến 15 tuổi và đối tượng trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực phẩm tốt nhất dành cho trẻ em trong mùa đông

ÁNH NHIÊN (THEO BLODSKY) |

Các chuyên gia cho rằng thói quen ăn uống có thể sẽ thay đổi trong mùa đông vì cơ thể cần nhiều thực phẩm có thể giữ ấm lâu hơn, chống nhiễm trùng và ít calo để ngăn ngừa tăng cân, bổ dưỡng và giúp trẻ phát triển. Bài viết dưới đây là một số loại thực phẩm nên bao gồm trong chế độ ăn uống mùa đông của trẻ em.

Đắk Nông lần đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa... (tỉnh Đắk Nông) đang bắt đầu triển khai tiêm những mũi vaccine đầu tiên cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ninh Bình: Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33.000 trẻ em dưới 18 tuổi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 29.11, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 33 học sinh THCS từ đủ 12 tuổi trở lên đến 15 tuổi và đối tượng trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực phẩm tốt nhất dành cho trẻ em trong mùa đông

ÁNH NHIÊN (THEO BLODSKY) |

Các chuyên gia cho rằng thói quen ăn uống có thể sẽ thay đổi trong mùa đông vì cơ thể cần nhiều thực phẩm có thể giữ ấm lâu hơn, chống nhiễm trùng và ít calo để ngăn ngừa tăng cân, bổ dưỡng và giúp trẻ phát triển. Bài viết dưới đây là một số loại thực phẩm nên bao gồm trong chế độ ăn uống mùa đông của trẻ em.

Đắk Nông lần đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Các huyện Đắk R'lấp, Đắk Mil, thành phố Gia Nghĩa... (tỉnh Đắk Nông) đang bắt đầu triển khai tiêm những mũi vaccine đầu tiên cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn.