Hà Giang tạm dừng các chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Phung Minh |

Hà Giang - Tỉnh Hà Giang vừa quyết định tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 21.12, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản số 5054/ UBND- VHXH về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Thời gian các chốt tạm dừng hoạt động tính từ 15h ngày 21.12.

UBND các huyện Bắc Quang, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Mê, Mèo Vạc chủ động phối hợp bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các chốt.

Tính từ ngày 17.12 đến 20.12, toàn tỉnh Hà Giang ghi nhận 256 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, chỉ có 6 ca nhiễm trong cộng đồng. Toàn bộ các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được cách ly, điều trị theo quy định.

Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

Phan Thiết gỡ các chốt kiểm soát, nhiều hoạt động trở lại bình thường

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau 40 ngày lập lại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết, hiện Phan Thiết đã là vùng vàng (cấp 2) và những chốt kiểm soát này đã dừng hoạt động, nhiều hoạt động được trở lại bình thường.

Hải Phòng dừng chốt kiểm dịch COVID-19 tại Sân bay Cát Bi từ 18.12

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 9833/UBND-VX về việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát liên ngành và hoạt động test nhanh SARS-CoV-2 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Chốt số phận mỏ cao lanh khiến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó

Lê Anh |

Phú Thọ - Sở TMNMT vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động san nền tại Khu tái định cư xã Đại An, huyện Thanh Ba (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ), nơi vừa phát hiện mỏ khoáng sản nghi là cao lanh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phan Thiết gỡ các chốt kiểm soát, nhiều hoạt động trở lại bình thường

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sau 40 ngày lập lại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào TP.Phan Thiết, hiện Phan Thiết đã là vùng vàng (cấp 2) và những chốt kiểm soát này đã dừng hoạt động, nhiều hoạt động được trở lại bình thường.

Hải Phòng dừng chốt kiểm dịch COVID-19 tại Sân bay Cát Bi từ 18.12

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.12, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 9833/UBND-VX về việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát liên ngành và hoạt động test nhanh SARS-CoV-2 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Chốt số phận mỏ cao lanh khiến Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ gặp khó

Lê Anh |

Phú Thọ - Sở TMNMT vừa phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động san nền tại Khu tái định cư xã Đại An, huyện Thanh Ba (thuộc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ), nơi vừa phát hiện mỏ khoáng sản nghi là cao lanh.