Hà Giang sẵn sàng đón công dân trở về từ phía Nam

Anh Minh |

Tùy theo tình hình thực tế và số công dân có nguyện vọng về địa phương, tỉnh Hà Giang sẽ đón công dân bằng các hình thức, phương tiện phù hợp như máy bay, tàu hỏa, xe khách.

Tỉnh Hà Giang vừa ban hành kế hoạch đón công dân đang lưu trú tại các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về quê.

Chuyến đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 8.10. Sau đó, cứ 5 ngày tỉnh sẽ bố trí đón lần lượt các công dân muốn về quê.

Để thống nhất địa điểm đón nhận, công dân cử đại diện hoặc liên hệ trực tiếp với Sở LĐTBXH Hà Giang. Dự kiến điểm tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Người muốn trở về địa phương phải đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội. Các trường hợp đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, có xét nghiệm RT-PCR âm tính 3 lần.

Để về quê, người dân phải đăng ký qua huyện, Sở LĐTBXH tỉnh Hà Giang hoặc Sở LĐTBXH nơi đang cư trú.

Tất cả các công dân trở về sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trước đó, vào tháng 6, tỉnh Hà Giang đã tổ chức đón 2.000 công dân từ Bắc Giang về quê an toàn.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Những công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được đón về quê

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 3.10, hơn 608 công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được đón lên tàu để về quê.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Bắc Ninh đón 650 công dân từ TP.HCM về quê

Trần Tuấn |

Ngày 2.10, 650 công dân Bắc Ninh được đón về từ TP.HCM, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Những công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được đón về quê

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 3.10, hơn 608 công dân Ninh Bình đầu tiên ở các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được đón lên tàu để về quê.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Bắc Ninh đón 650 công dân từ TP.HCM về quê

Trần Tuấn |

Ngày 2.10, 650 công dân Bắc Ninh được đón về từ TP.HCM, trong đó có nhiều em nhỏ và phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.