Hà Giang: Kích hoạt hệ thống phòng - chống dịch COVID-19

Dương Lâm |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Giang đã tiến hành thành lập các chốt kiểm dịch tại khu vực giáp ranh với các địa phương, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Hiện nay trên toàn bộ địa bàn tỉnh Hà Giang, công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu được áp dụng khai báo y tế và giám sát chặt chẽ 100% người nhập cảnh. Duy trì hoạt động của 61 chốt kiểm soát dịch bệnh cố định tại các xã biên giới.

Tỉnh đang tiến hành rà soát, tổng hợp lại các đối tượng người lao động, học sinh, sinh viên đã và đang học tập, làm việc tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, số lượng người Hà Giang về từ các địa điểm có liên quan đến ca mắc COVID-19 như Hải Dương và Quảng Ninh cũng thực hiện nghiêm việc cách ly theo đúng quy định.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Giang. Ảnh: Công Khải
Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Giang. Ảnh: Công Khải

Các nhà hàng, khách sạn cũng cần được kiểm tra, rà soát, phục vụ tốt cho việc truy vết dịch.

Hà Giang cũng khởi động lại các cơ sở cách ly, chuẩn bị sẵn sàng việc tiếp đón bệnh nhân cách ly, chủ động phòng, chống dịch bệnh với tinh thần không chủ quan, không hoang mang lo lắng.

Tính điến ngày 30.1, tỉnh Hà Giang đã rà soát được 402 người trở về từ vùng dịch.

Trong đó,193 người về từ Hải Dương, 86 người về từ Quảng Ninh, 26 người về từ Hà Nội, 97 người về từ các tỉnh khác.

Toàn tỉnh hiện có 461 người đang được cách ly tập trung, 557 người tự cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh cập nhật thường xuyên, các văn bản chỉ đạo, thông tin về tình hình dịch bệnh do COVID-19.

Ngay trong chiều 30.1, tỉnh Hà Giang đã tiếp tục thành lập chốt kiểm dịch tại khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn, nhưng vẫn ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch, không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân, nhưng cũng không bỏ sót trường hợp nào.

Ngày 30.1, tại Hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý (Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) yêu cầu: Ban chỉ đạo các cấp tập trung huy động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân là một chiến sỹ tích cực trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý tốt địa bàn, nghiêm cấm các hành vi tụ tập đông người ngay từ chiều 30.1.2021, không tổ chức hội, họp, liên hoan, toàn dân cài đặt và sử dụng Bluezone – khai báo y tế điện tử. Các huyện, thành phố tăng cường quản lý chợ phiên, lồng ghép với việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với các trường hợp có liên quan. Đảm bảo lực lượng, sẵn sàng thực hiện truy vết các đối tượng, đảm bảo về vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong toàn tỉnh, huy động sự vào cuộc toàn xã hội chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19; trước mắt toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện “Thông điệp 5K” và thực hiện đeo khẩu trang toàn dân...

Dương Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong lần cầm quân dập dịch COVID-19 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng ban Chỉ đạo QG về phòng chống dịch COVID-19 đã đưa giải pháp, đặt mục tiêu: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Mốc thời gian được tính từ cuộc họp ngày 28.1."

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Bình Định lập "chốt chặn" giáp Gia Lai để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ thiết lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giáp tỉnh Gia Lai trước 12h ngày 31.1.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chạy đua với thời gian cùng nỗ lực dập dịch COVID-19

Lê Thanh Phong |

Trong lần cầm quân dập dịch COVID-19 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng ban Chỉ đạo QG về phòng chống dịch COVID-19 đã đưa giải pháp, đặt mục tiêu: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh hơn nên chúng ta phải có những biện pháp nhanh hơn virus này, nhanh hơn trước đây và quyết tâm phấn đấu 10 ngày sẽ dập tắt dịch. Mốc thời gian được tính từ cuộc họp ngày 28.1."

2 triệu học sinh Hà Nội nghỉ Tết sớm 1 tuần do dịch COVID-19 bùng phát

Bích Hà |

UBND TP.Hà Nội đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp học (mầm non đến THPT) nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Như vậy, 2 triệu học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán trước 1 tuần để đảm bảo an toàn.

Bình Định lập "chốt chặn" giáp Gia Lai để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định sẽ thiết lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giáp tỉnh Gia Lai trước 12h ngày 31.1.